Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn FDI của Trung Quốc ra nước ngoài đạt 3.140 tỷ USD, bao phủ 190 quốc gia, cho thấy chiến lược mở rộng toàn cầu ngày càng mạnh mẽ và duy trì vị trí hàng đầu thế giới.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy hoạt động giao lưu, hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với các địa phương và đối tác Trung Quốc.
CLB Doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc thành phố Hải Phòng vừa được thành lập góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; xúc tiến nguồn vốn đầu tư Trung Quốc tại Hải Phòng.
Vốn FDI từ Trung Quốc có sự xuất hiện tên tuổi nhiều tập đoàn có quy mô quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ, điện-điện tử, chế biến, chế tạo, hạ tầng cơ sở, năng lượng tái tạo, xe điện.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm 18/7, các quỹ đầu tư của Trung Quốc đã bán ròng lượng chứng khoán dài hạn trị giá 42,6 tỷ USD bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và cổ phiếu.
Diễn đàn là dịp để Chính phủ cùng các địa phương, DN trong nước và quốc tế tăng cường hợp tác với mục tiêu là đổi mới sáng tạo, phát triển năng lượng xanh, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Ủy ban Đầu tư Thái Lan đã tiến hành các buổi giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư tại Quảng Châu, Thượng Hải, Hàng Châu và Thâm Quyến của Trung Quốc từ ngày 3-7/4.
Tốc độ chuyển hướng có thể gia tăng, khi có thêm các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại New York dự kiến sẽ tiếp bước tập đoàn công nghệ Alibaba trong việc niêm yết tại Hong Kong.
Đại dịch này đã khiến thế giới rơi vào suy thoái và nhu cầu tiêu dùng giảm, đồng thời "xóa sổ" hàng chục nghìn công việc tại các nhà máy may mặc ở Myanmar và nhiều nơi khác ở châu Á.
Xu hướng mới của các nhà đầu tư Trung Quốc là giúp các công ty đã tạo dựng được chỗ đứng “bơi ra biển lớn,” ra khỏi Trung Quốc và khám phá thị trường mới ở các khu vực khác như ASEAN.
Người đứng đầu khối đảng Nhân dân châu Âu (EPP) tại Nghị viện châu Âu cho biết ông ủng hộ EU ra lệnh cấm kéo dài 12 tháng đối với các nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại các công ty châu Âu.
Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức lên tiếng phản hồi những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bán 49% cổ phần cho Trung Quốc.
Chính phủ Thái Lan đang tìm kiếm sự hợp tác sâu sắc và cụ thể giữa Trung Quốc và tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là sáng kiến Khu Vịnh lớn (GBA) của Trung Quốc và Hành lang Kinh tế phía Đông của Thái Lan.
Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc và đồng Nhân dân tệ xuống giá đang thúc đẩy một số nhà đầu tư Trung Quốc chuyển vốn từ đồng Nhân dân tệ sang các đồng tiền kỹ thuật số.
Khảo sát dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam cho thấy, trong 30 nhà máy đang hoạt động có tại lĩnh vực điện than có đến 19 nhà máy vi phạm các vấn đề nghiêm trọng về môi trường.
Trung Quốc đang trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ Latinh, trong khi khu vực này là thị trường đầu tư lớn thứ 2 của Trung Quốc, sau châu Á.
Giữa Ấn Độ và Trung Quốc có rất nhiều ràng buộc, vì vậy sự cứng nhắc và hoài nghi sẽ trở thành những yếu tố gây tổn hại cho các mối quan hệ chặt chẽ này.
Tạp chí Forbes mới đây đã công bố bảng xếp hạng 2.000 công ty lớn nhất thế giới về doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Tầm mức của các khoản đầu tư từ Trung Quốc đang làm dấy lên những lo ngại tại châu Âu về nguy cơ sẽ mất vị trí dẫn đầu về công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia.
Thủ tướng Đức tuyên bố, các thành viên EU khi tham gia vào những sáng kiến cơ sở hạ tầng do Trung Quốc khởi xướng phải nhận thức được nguy cơ làm xói mòn lập trường về chính sách chung.