Cơ quan công tố thành phố Dresden của Đức ngày 27/6 thông báo đã bắt giữ một nghi can liên quan đến vụ khủng bố kinh hoàng tại thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết các đối tượng bị bắt giữ khai nhận âm mưu tiến hành một vụ tấn công vào một cơ sở thể thao lớn và 1 âm mưu tấn công các binh sĩ tuần tra.
Các thành viên của mạng lưới thánh chiến Hồi giáo "Cannes-Torcy" phải nhận các mức án từ 1 đến 28 năm tù vì tội tấn công một cửa hàng tạp hóa của người Do Thái hồi năm 2012.
Các đối tượng cực đoan chủ ý thực hiện tấn công nơi đông người, do đó vấn đề an ninh tại các sự kiện thu hút đông đảo công chúng như các buổi biểu diễn âm nhạc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một đối tượng từng bị phát hiện đứng trước một phòng hòa nhạc ở Barcelona, nơi sẽ có buổi biểu diễn của Eagles of Death Metal.
Tổng thống Pháp và Thị trưởng Paris đã dự lễ khai trương các tấm biển tưởng niệm các nạn nhân ở các quán rượu và nhà hàng, mục tiêu tấn công của các tay súng Hồi giáo cách đây một năm.
Đúng 1 năm xảy vụ thảm sát đêm 13/11/2015 ở thủ đô Paris, nhiều hoạt động tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Paris và vùng phụ cận để tượng niệm các nạn nhân xấu số.
Một năm đã trôi qua, song bóng đen khủng bố vẫn là nỗi ám ảnh bao trùm nước Pháp, trở thành thách thức đối với các lực lượng an ninh và mối đe dọa thường trực đối với người dân Pháp.
Nhà hát Bataclan tại Paris, nơi diễn ra vụ thảm sát đêm 13/11/2015 khiến 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, sẽ mở cửa trở lại vào ngày 12/11 tới.
Cơ quan công tố Pháp sẽ công bố các tài liệu bao gồm danh sách 22.000 cá nhân có liên quan tới tổ chức khủng bố IS trong năm 2013 đến đầu năm 2014, trong đó có 173 công dân Pháp.
Tài liệu mật của tổ chức IS bị rò rỉ có tên ba đối tượng thánh chiến từng tiến hành các vụ tấn công khủng bố tháng 11/2015, điều này tăng độ xác thực cho tài liệu trên.
Cảnh sát Pháp phát hiện và bắt giữ một người đàn ông mang theo 2 khẩu súng ngắn cùng đạn dược và một cuốn kinh Koran tại khu giải trí Disneyland, ngoại ô Paris.
Đối tượng nổ bom tự sát vài ngày sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Paris hôm 13/11 chính là nghi can người Maroc gốc Bỉ trực tiếp gây ra vụ xả súng trong loạt vụ tấn công khủng bố kể trên.
Foued Mohamed Aggad, người đàn ông 23 tuổi đến từ thành phố Strasbourg, miền Đông nước Pháp, đã được xác định là kẻ đánh bom thứ 3 tham gia vụ tấn công nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris.
Sáng 30/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng Tổng thống Pháp François Hollande tới nhà hát Bataclan, đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố ngày 13/11.
Bỉ vừa đưa ra thông tin rằng bốn trong số những kẻ tình nghi chính trong loạt vụ tấn công tại Paris ngày 13/11 từng nằm trong danh sách những đối tượng quá khích mà các cơ quan tình báo Bỉ điều tra.
Tập san tình báo mới của Mỹ cho biết những kẻ tấn công khủng bố ở Paris đã có kế hoạch chiến thuật và được huấn luyện kiểu quân đội, chúng cũng đã do thám trước các địa điểm trước khi tấn công.
Sau khi thoát chết trong vụ tấn công khủng bố kinh hoàng đêm 13/11 vừa qua tại thủ đô Paris, Pháp, ban nhạc Rock Eagles Of Death Metal của Mỹ đã trở thành "biểu tượng bất diệt" trước khủng bố..