Tây Ban Nha bắt giữ 9 nghi can trong chiến dịch chống khủng bố

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một đối tượng từng bị phát hiện đứng trước một phòng hòa nhạc ở Barcelona, nơi sẽ có buổi biểu diễn của Eagles of Death Metal.
Tây Ban Nha bắt giữ 9 nghi can trong chiến dịch chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ một người đàn ông trong chiến dịch chống khủng bố tại El Espinar, Tây Ban Nha ngày 25/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết trong chiến dịch chống các tay súng thánh chiến tại nước này, đã bắt giữ một đối tượng từng bị phát hiện đứng trước một phòng hòa nhạc ở Barcelona hồi tháng 9/2016, nơi sẽ có buổi biểu diễn của Eagles of Death Metal - ban nhạc từng là mục tiêu của vụ tấn công nhà hát Bataclan ở Paris.

Đối tượng trên đã bị bắt giữ ngày 25/4 cùng với 8 người khác trong một loạt vụ đột kích của cảnh sát Tây Ban Nha tại các khu vực trong và xung quanh Barcelona.

[Cảnh sát Tây Ban Nha phá mạng lưới buôn lậu hơn 10.000 vũ khí]

Ngày 12/11/2015, khi ban nhạc Eagles of Death Metal đang biểu diễn tại nhà hát Bataclan ở thủ đô Paris của Pháp, các tay súng mang đai bom quanh mình đã tấn công nhà hát làm 90 người thiệt mạng.

Gần 1 năm sau, vào ngày 10/9/2016, ban nhạc rock này của Mỹ đã biểu diễn tại phòng hòa nhạc Apolo ở Barcelona.

Trong tinh thần cảnh giác cao độ, cảnh sát đã chặn một người Maroc ở phía trước phòng hòa nhạc và đề nghị cung cấp thẻ căn cước.

Cảnh sát đã phát hiện các mối liên hệ đáng ngờ của người này với những người dính líu tới các vụ tấn công sân bay và tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels của Bỉ hồi tháng 3/2016, khiến 32 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương.

Kể từ đó, cảnh sát đã đặt đối tượng trên cùng những người thân cận của y trong diện theo dõi.

Hiện chưa biết tại sao nghi can trên có mặt trước phòng hòa nhạc ở Barcelona hồi tháng 9 năm ngoái và liệu đây có phải là ngẫu nhiên hay không.

Tuy nhiên, người phát ngôn cảnh sát cho biết cảnh sát không cho rằng đối tượng này có kế hoạch tấn công vào đêm hôm đó.

9 đối tượng trên, cũng đang bị điều tra về các cáo buộc buôn bán ma túy, trộm cắp và nhiều tội danh khác - sẽ bị thẩm vấn tại Madrid vào ngày 27/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.