Nhà khoa học Nhật phải hoàn trả phí do đạo luận văn về tế bào gốc

Nhà khoa học Haruko Obokata được đề nghị hoàn trả 600.000 yen chi phí đăng hai luận văn nghiên cứu tế bào gốc STAP trên tạp chí Nature.
Nhà khoa học Nhật phải hoàn trả phí do đạo luận văn về tế bào gốc ảnh 1Haruko Obokata. (Nguồn: la-croix.com)

Xung quanh vấn đề gian lận trong luận văn nghiên cứu tế bào gốc STAP, Viện Nghiên cứu hóa lý Nhật Bản (Riken) cho biết tổng số kinh phí giải quyết vấn đề liên quan đến STAP như điều tra gian lận và thí nghiệm kiểm chứng tiêu tốn khoảng 83,6 triệu yen (gần 697.000 USD).

Ngoài ra, Riken cũng chi trả phí nghiên cứu lên tới 46 triệu yen cho nhà khoa học Haruko Obokata trong gần hai năm qua.

Riken ngày 23/3 đã gửi văn bản đề nghị hoàn trả 600.000 yen chi phí đăng 2 luận văn trên tạp chí Nature đến địa chỉ của cô Obokata.

Theo Viện nghiên cứu này, khoản tiền 83,6 triệu yen bao gồm 28,2 triệu chi phí làm việc với luật sư, 17,4 triệu yen thí nghiệm kiểm chứng, 14,1 triệu yen chi phí phân tích tế bào, 9,4 triệu yen tiền mở ủy ban điều tra và 7,7 triệu yen tiền dành cho hoạt động quảng cáo.

Mặt khác, chi phí nghiên cứu chi cho nhà khoa học Obokata với tư cách người phụ trách nghiên cứu hồi tháng 3/2013 tổng cộng là 46 triệu yen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục