Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh cần phải phát triển một hệ thống nghiên cứu khoa học, các phòng thí nghiệm chuyên dụng, để các nhà khoa học trẻ có thể cống hiến cho công việc đam mê của mình.
10 nhà khoa học trẻ đoạt Giải thưởng đều có thành tích xuất sắc, có nhiều bằng sáng chế và giải pháp hữu ích được ứng dụng trong thực tiễn; có nhiều công bố khoa học chất lượng cao...
9 nhà khoa học trẻ đầu tiên đạt Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ 1 năm 2024 đều có nhiều thành tích nghiên cứu khoa học, có nhiều công bố trong nước và quốc tế.
Đây là những gương mặt xuất sắc nhất trong số 114 hồ sơ được gửi về ban tổ chức. Các nữ sinh không chỉ có thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật mà còn tích cực trong hoạt động đoàn, hội.
Sau thời gian công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng Giải thưởng chọn tối đa 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất trao Giải thưởng Khuê Văn Các lần thứ I năm 2024.
Sau thời gian công bố công khai tốp 20 trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội đồng giải thưởng sẽ chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất đề cử Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao giải.
Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học sinh, sinh viên từ khắp các tỉnh thành trong cả nước, với hơn 135 hồ sơ tham gia.
Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Thanh (Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và PGS.TS Trần Mạnh Trí (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2024.
Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trẻ, trong cả nước gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và công bố các vấn đề về các kết quả nghiên cứu mới nhất.
Phát biểu tại cuộc họp với các nhà khoa học trẻ, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng Nga khắc phục được sự phụ thuộc nói trên chủ yếu nhờ vào các nhà khoa học trong nước.
Các gương mặt được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao giải thưởng "Quả cầu vàng" năm 2023 đều là những nhà khoa học trẻ có nhiều thành tích xuất sắc.
Trong 5 năm hoạt động, Quỹ VINIF cùng Giáo sư Vũ Hà Văn - Giám đốc khoa học của Quỹ đã hỗ trợ 2.500 nhà khoa học, góp phần tiếp sức cho sự phát triển của nghiên cứu khoa học nước nhà.
Hội thảo ACVYS do VSAK tổ chức là dịp để các sinh viên, nghiên cứu sinh nhà khoa học trẻ Việt Nam chia sẻ, giao lưu và học hỏi, góp phần phát triển cộng đồng học thuật của Việt Nam tại Hàn Quốc.
Đây cũng là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức cho những người yêu khoa học, công nghệ tham gia sáng tạo giải pháp và sản phẩm có giá trị ứng dụng trong cuộc sống.
Các nhà khoa học được đề cử cho giải thưởng năm nay có những khám phá khoa học xuất sắc trong các lĩnh vực tri thức đa dạng nhằm tạo ra tương lai bền vững.
Nghiên cứu của Tiến sỹ Nguyễn Hoàng Minh đề xuất phương pháp mới nâng cao độ chính xác dự báo lũ hạn ngắn, giải quyết được nhiều điểm yếu của các phương pháp đang được sử dụng phổ biến trên thế giới.
Sáng kiến thuật toán giúp các bác sỹ có thể xác định khối u tuyến tụy chính xác hơn và nhanh hơn giúp cậu bé giành giải thưởng trị giá 25.000 USD trong cuộc thi Thách thức các nhà khoa học trẻ của Mỹ.
Vừa qua, đề tài “Ứng dụng Board Arduino thiết kế mạch điều khiển các thiết bị điện trong nhà” đã đạt giải ba chung cuộc vòng chung kết “Nhà khoa học trẻ” NHG 2018.