Đưa nhà máy đóng tàu lớn nhất TNÁ vào hoạt động

Nhà máy đóng tàu lớn nhất Tây nam Á đi vào hoạt động

Dự kiến, mỗi năm nhà máy sẽ đóng bốn tàu chở dầu công suất mỗi tàu 15 nghìn tấn hoặc hai tàu 75 nghìn tấn mỗi tàu, bốn tàu kéo.
Ngày 20/9, nhà máy đóng tàu lớn nhất trong khu vực Tây Nam Á đã được đưa vào hoạt động tại Azerbaijan.

Nhà máy này được xây dựng trong ba năm rưỡi tại khu vực có nhiều mỏ dầu khí trên biển của đất nước.

Chi phí xây dựng nhà máy lên tới 450 triệu USD và được liên doanh giữa Công ty Dầu mỏ Quốc gia Azerbaijan, Công ty Đầu tư Azerbaijan và Công ty Keppel Offshore & Marine của Singapore với tỷ lệ góp vốn lần lượt là 65, 25 và 10%.

Dự kiến, mỗi năm nhà máy sẽ đóng bốn tàu chở dầu công suất mỗi tàu 15 nghìn tấn hoặc hai tàu 75 nghìn tấn mỗi tàu, bốn tàu kéo. Công suất sửa chữa của nhà máy có thể phục vụ đến 100 tàu các loại mỗi năm. Nhà máy cũng được xây kèm với ụ tàu nổi, xưởng sản xuất và cầu tàu.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tổng thống Azerbaijan Ilkham Aliev nhấn mạnh nhà máy đóng tàu lớn nhất khu vực sẽ đặt nền móng cho việc phát triển nền công nghiệp đóng tàu trong nước, mở ra những cơ hội lớn để bổ sung cho đội tàu hàng hải Azerbaijan.

Hiện công ty dầu mỏ quốc gia Azerbaijan có đội tàu lên tới 150 chiếc, phục vụ cho hoạt động của công ty và các công ty nước ngoài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục