Ngày 29/6, cơ quan tình báo Ukraine cho biết 114 binh sỹ của Kiev đã được trả tự do trong đợt trao đổi tù binh lớn nhất với Moskva kể từ khi xung đột nổ ra vào hồi cuối tháng 2.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo những người cần được chăm sóc y tế đã được chuyển đến một bệnh viện ở thị trấn Novoazovsk, tỉnh Donetsk và sẽ được đối xử theo luật pháp quốc tế.
Tổng thống Ukraine xác nhận 53 binh sỹ bị thương nặng đã được đưa đi điều trị tại một cơ sở y tế gần Novoazovsk, phía Đông Mariupol, trong khi 211 người khác được sơ tán qua hành lang nhân đạo.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một lệnh ngừng bắn đã được ban hành và một hành lang nhân đạo đã được mở ra để phục vụ hoạt động đưa những binh sỹ Ukraine bị thương ra khỏi nhà máy thép Azovstal.
Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông đã đích thân thảo luận về đề xuất với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev cách đây 2 tuần và đề xuất này vẫn đang được xem xét.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã có tổng cộng 51 người được sơ tán trong chiến dịch kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5/5. Trong số này có tổng cộng 18 nam giới, 22 phụ nữ và 11 trẻ em.
Các hành lang nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol của Ukraine đã đi vào hoạt động sau khi Nga tuyên bố mở hành lang sơ tán người dân khỏi khu vực này trong 3 ngày.
Điện Kremlin khẳng định Nga không thực hiện cuộc tấn công nào nhằm vào khu công nghiệp Azovstal, và nhắc lại chỉ thị của Tổng thống Putin đưa ra hồi tháng trước về việc không tấn công khu vực này.
Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã mở cuộc tấn công vào nhà máy thép Azovstal đang bị vây hãm, nơi tập trung lực lượng cố thủ của Kiev ở thành phố chiến lược Mariupol tại miền Nam.
Phần lớn thành phố Mariupol nằm dưới sự kiểm soát của Nga, song Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các binh sỹ Ukraine vẫn hiện diện ở một phần thành phố.