Để đáp trả việc Liên bang Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ ở Moskva, Mỹ tuyên bố 2 quan chức Đại sứ quán Nga đang hoạt động tại Mỹ là cá nhân không được chào đón.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã cho phép nhưng không yêu cầu sơ tán các nhân viên không trọng yếu và gia đình khỏi Abuja "do nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố cao."
Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Cuba nhận định việc Mỹ nối lại dịch vụ thị thực với số lượng hạn chế, nếu thực sự diễn ra, sẽ là “bước đi đúng hướng."
Hai quả rocket đã rơi xuống căn cứ không quân Balad của Mỹ ở Iraq, trong khi ít nhất hai quả khác nhằm vào một công ty Mỹ cung cấp dịch vụ bảo trì máy bay.
Whelan có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland, bị tống giam kể từ khi bị các đặc vụ Cơ quan An ninh Liên bang Nga bắt trong một phòng khách sạn ở Moskva hôm 28/12/2018.
Vụ tấn công xảy ra 3 ngày trước khi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iraq và Mỹ trong khuôn khổ đối thoại chiến lược giữa hai bên, với nội dung thảo luận bao gồm hợp tác quân sự trong tương lai.
Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp trả đũa ngoại giao với Mỹ, theo đó yêu cầu các nhà ngoại giao Washington cũng phải thông báo với bộ Ngoại giao Trung Quốc trước khi gặp gỡ các quan chức địa phương.
Ông Kozak sẽ thay thế bà Kimberly Breier, người từ chức vì lý do cá nhân, và được bổ nhiệm đúng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lập trường thù địch cứng rắn với Cuba và Venezuela.
Bộ Ngoại giao Mỹ công bố đã thu hồi thị thực của thêm 340 công dân Venezuela, trong đó ít nhất 107 thị thực là của quan chức ngoại giao cùng gia đình họ, và cho biết đang xem xét mở rộng danh sách.
Cuba chỉ trích Mỹ tiếp tục sử dụng thuật ngữ “tấn công” để nói về sự cố sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ, bất chấp việc các nghiên cứu khoa học không đứng về phía cáo buộc trên.
Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nebenzia cho rằng những hành động của Mỹ liên quan tình hình Venezuela là rất đáng hổ thẹn và vi phạm mọi quy định của luật pháp quốc tế.
Ông Sergey Ryabkov cho biết nước này không biết liệu Mỹ muốn chấm dứt Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) hay sẵn sàng phối hợp với Nga để duy trì thỏa thuận này hay không.
Cuba kêu gọi tiến hành một cuộc họp khoa học quốc tế mở rộng nhằm thảo luận về các triệu chứng sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ từng làm việc tại La Habana.
Bộ Ngoại giao Cuba ra thông cáo một lần nữa bác bỏ các luận điểm của Mỹ về các cuộc “tấn công” gây “tổn hại thần kinh” cho các nhà ngoại giao Mỹ thường trú tại La Habana từ cuối 2016 tới giữa 2017.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Nam và Trung Á, bà Alice Wells thăm Pakistan hôm 23/4 nhằm thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về chiến lược của Washington đối với Nam Á.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng Chính phủ Cuba đứng sau một loạt những sự cố gây tổn thương sức khỏe của các nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana,
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận đã không cung cấp cho chính phủ Cuba thông tin về vụ việc mà Mỹ coi là “tấn công bằng sóng âm” gây ảnh hưởng tới sức khỏe các nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana
Các nghị sỹ Mỹ yêu cầu Ngoại trưởng Tillerson phải nhắc nhở Cuba về trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao trong lãnh thổ của mình trong vụ việc được giả định là “tấn công sóng âm.”