Một số nghị sỹ Mỹ đề xuất trả đũa Cuba về vụ “tấn công sóng âm”

Các nghị sỹ Mỹ yêu cầu Ngoại trưởng Tillerson phải nhắc nhở Cuba về trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao trong lãnh thổ của mình trong vụ việc được giả định là “tấn công sóng âm.”
Một số nghị sỹ Mỹ đề xuất trả đũa Cuba về vụ “tấn công sóng âm” ảnh 1Đại sứ quán Mỹ ở Cuba. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 15/9, năm nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ đã viết một bức thư ngỏ yêu cầu Ngoại trưởng nước này Rex Tillerson phải nhắc nhở Cuba về trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao trong lãnh thổ của mình trong vụ việc được giả định là “tấn công sóng âm” nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana.

Vụ việc này bắt đầu được công khai vào tháng 8 năm nay, khi Washington cho biết 16 nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán nước này (cùng 5 nhà ngoại giao Canada) chịu các tổn thương về thính lực phải về nước điều trị, thậm chí báo chí Mỹ còn cho rằng một số người trong số này đã bị điếc, với các triệu chứng giống với khi bị tấn công bằng một loại “vũ khí sóng âm” vốn được chính một công ty của Mỹ phát triển và từng được sử dụng tại một số quốc gia để giải tán biểu tình.

[Cuba bác bỏ việc can dự khiến nhân viên ngoại giao Mỹ bị tổn thương]

Bức thư của các nghị sỹ Tom Cotton, Richard Burr, John Cornyn, Marco Rubio và James Lankford còn yêu cầu Washington “tuyên bố tất cả các nhà ngoại giao Cuba hoạt động tại Mỹ là 'những người không được chào đón'” và nếu La Habana không có hành động cụ thể, phải đóng của Đại sứ quán Cuba tại Mỹ.”

Cho tới nay, Mỹ đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Cuba một cách lặng lẽ vào hồi tháng 5 để trả đũa vụ việc này, trong khi La Habana khẳng định không tiến hành bất cứ hành động nào gây tổn thương thể chất tới các nhà ngoại giao nước ngoài và cho biết đã hợp tác điều tra vụ việc nhưng cả 2 bên chưa đưa ra được kết luận cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.