Trưng bày “Nguyễn Thị Bình -Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” khai mạc ngày 27/1 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, tôn vinh sự đóng góp bền bỉ của một nhà ngoại giao tiêu biểu, biểu tượng trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Việt Nam trên trường quốc tế.
Ngoại trưởng Barrot xác nhận sẽ triệu Đại biện lâm thời Algeria để thông báo về quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Algeria để đáp trả kế hoạch của Algiers trục xuất thêm quan chức Pháp.
Ngoại trưởng Mỹ và Tổng thống Kenya đã thảo luận về các bước cần thiết để tạo thuận lợi cho việc triển khai ngay lập tức lực lượng nêu trên nhằm giúp Haiti sớm lập lại trật tự và an sinh.
Một số Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện quốc tế ở Việt Nam đã tham gia chương trình Catwalk 2024 do Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam tổ chức nhằm kêu gọi tác bảo tồn các loài thú Họ Mèo.
Một công dân Đức gốc Iran đã bị chính quyền Iran bắt giữ vào cuối tháng 7/2020 và bị kết án tử hình vào đầu năm nay vì liên quan đến vụ đánh bom chết người ở một quảng trường tại Iran năm 2008.
Ấn Độ không công nhận chính quyền Taliban và cho phép Đại sứ Mamundzay cùng nhân viên Đại sứ quán tiếp tục ở lại nước này để cấp thị thực và xử lý các vấn đề thương mại.
Ngoại trưởng Canada cho biết Ấn Độ đã từng đặt thời hạn để Canada rút 41 nhân viên ngoại giao trước ngày 20/10 nếu không sẽ đơn phương hủy bỏ tư cách ngoại giao của những người này.
Nhiều phóng viên bày tỏ ngưỡng mộ trước tầm trí tuệ sâu sắc, nhãn quan chiến lược nhạy bén, sự chỉ đạo quyết liệt của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - một vị tướng tài, nhà ngoại giao xuất sắc.
Thủ tướng Kishida dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng, tham dự các sự kiện liên quan đến các vấn đề toàn cầu, bao gồm cả vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, xung đột Nga-Ukraine.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết nước này sẵn sàng triển khai các cuộc tâp trận và diễn tập chung với tất cả các quốc gia nhằm hướng tới quy mô tập trận lớn hơn.
Truyền thông địa phương đưa tin Đại sứ Edmond, từng giữ chức Ngoại trưởng Haiti dưới thời Tổng thống Jovenel Moïse, đã cấp hộ chiếu cho những người trốn tránh pháp luật để họ có thể tị nạn ở Haiti.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sẽ hạn chế đáng kể số lượng tối đa nhân viên làm việc tại phái bộ ngoại giao Đức ở Nga sau khi Đức lên kế hoạch trục xuất hơn 30 nhà ngoại giao Nga tại Berlin.
Người phát ngôn Jasina nêu rõ hai lãnh sự từ Grodno và một liên lạc viên của lực lượng Phòng phải rời Belarus vào tối 22/2 và Ba Lan đang cân nhắc phản ứng hiệu quả và thích hợp đối với động thái này.
Nhằm đáp trả quyết định trước đó nhằm vào Moskva liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Nga thông báo trục xuất 24 nhân viên Đại sứ quán Italy và 27 nhà ngoại giao Tây Ban Nha tại Nga.
Liên quan đến tuyên bố chung của đại sứ các nước phương Tây kêu gọi trả tự do cho doanh nhân Osman Kavala, Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ cần sớm trục xuất các nhà ngoại giao này.
Các máy bay của quân đội Australia sẽ đến Kabul sớm nhất là trong tuần này để bắt đầu quá trình sơ tán với sự phối hợp của lực lượng an ninh Mỹ và Anh.
Đại sứ Estonia tại Nga Margus Laidre đã được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga và được thông báo rằng một nhân viên của phái bộ ngoại giao này tại Moskva phải rời khỏi Nga trong vòng một tuần tới.
Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, bày tỏ thất vọng về điều mà ông gọi là "trục xuất" các nhà ngoại giao Moskva sau khi Mỹ giới hạn thị thực tối đa 3 năm đối với công dân Nga.