Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết nước này sẵn sàng triển khai các cuộc tâp trận và diễn tập chung với tất cả các quốc gia nhằm hướng tới quy mô tập trận lớn hơn.
Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát vũ khí ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 11 ở Moskva, Nga, ngày 15/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/8, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tuyên bố nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát vũ khí.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ 11, Bộ trưởng Lý Thượng Phúc cho biết Trung Quốc sẵn sàng triển khai các cuộc tập trận và diễn tập chung với tất cả các quốc gia nhằm hướng tới quy mô tập trận lớn hơn, đồng thời sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Ngoài ra, ông Lý Thượng Phúc khẳng định Trung Quốc sẵn sàng đẩy mạnh công tác an ninh trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và tăng cường hợp tác quốc phòng với Iran và Belarus.

[Trung Quốc kêu gọi Nga, Mỹ duy trì đối thoại về giải trừ hạt nhân]

Iran đã trở thành thành viên đầy đủ của SCO vào tháng 7 vừa qua, trong khi Belarus đã ký và phê chuẩn bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập tổ chức này.

Dự kiến, ông Lý Thượng Phúc sẽ có chuyến thăm Belarus sau khi tham dự Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ 11.

Theo hãng tin TASS, Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ 11 đã khai mạc ngày 15/8 tại Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Patriot, với sự tham dự của các đại diện bộ quốc phòng, các chuyên gia quân sự và nhà ngoại giao các nước, cũng như các tổ chức quốc tế.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các mối đe dọa an ninh chung đối với sự ổn định toàn cầu và khu vực, cũng như các khía cạnh về an ninh tại châu Á, châu Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh và châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục