Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng thử vũ khí hạt nhân nếu Mỹ hoặc các nước khác làm điều tương tự, đồng thời cảnh báo nguy cơ bùng phát cuộc chạy đua vũ trang toàn cầu.
Tổng thống Nga Putin khẳng định Moskva sẵn sàng tuân thủ hạn chế cốt lõi của New START thêm một năm sau 2026, nếu Mỹ có động thái tương ứng, nhằm duy trì đối thoại chiến lược và ổn định toàn cầu.
Ngày 27/8, quân đội Mỹ đang được huấn luyện và sẵn sàng mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhằm chuẩn bị cho trường hợp Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga hết hiệu lực vào tháng 2/2026.
Nga nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện tại, các cuộc tiếp xúc cấp cao tại hội nghị giải trừ quân bị đang được tiến hành, và Nga tham gia để trình bày các quan điểm và lập trường của mình.
Đề cập đến Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược sẽ hết hạn vào tháng 2/2026, Ngoại trưởng Nga cho biết hiện chưa có bất kỳ dự đoán nào "vì còn quá sớm và năm 2025 sẽ có rất nhiều điều có thể xảy ra."
Vị tướng hàng đầu của Nga cho biết Moskva hiện coi việc kiểm soát vũ khí đối với kho vũ khí hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh là chuyện của quá khứ do thiếu sự tin tưởng giữa Nga và phương Tây.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov tiết lộ Moskva và Washington đang "trao đổi tín hiệu về vấn đề Ukraine" thông qua các kênh bí mật giữa các quan chức chính quyền và quân đội các cấp của 2 nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo việc Mỹ và NATO phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Moskva có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Nga không bao giờ đóng sập cơ chế đối thoại với các cường quốc hạt nhân ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.
Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh bất kỳ nỗ lực nào nhằm giảm nguy cơ xung đột đều phải mang tính toàn diện và dựa trên việc từ bỏ việc mở rộng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về phía Đông.
Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan coi những lời chỉ trích của Baku liên quan đến việc Yerevan mua vũ khí từ Pháp hoặc Ấn Độ là không phù hợp.
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “Kể từ 00h00 ngày 7/11/2023, thủ tục đưa nước Nga rút khỏi CFE... đã hoàn tất. Như vậy, văn bản pháp lý quốc tế cuối cùng đã đi vào lịch sử đối với chúng tôi.”
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel cho biết việc Trung Quốc tham gia vào việc kiểm soát vũ khí sẽ “đảm bảo cạnh tranh không dẫn đến xung đột.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tuần tới tại Washington, Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức tham vấn về vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân ở cấp độ vụ trưởng.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc cho biết nước này sẵn sàng triển khai các cuộc tâp trận và diễn tập chung với tất cả các quốc gia nhằm hướng tới quy mô tập trận lớn hơn.
Với việc phá hủy kho vũ khí, Mỹ nhấn mạnh những loại vũ khí hóa học không còn được chấp nhận sử dụng trên chiến trường đồng thời phát đi một thông điệp đến những nước chưa tham gia công ước.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng tuyên bố của Cố vấn Jake Sullivan rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại với Nga về kiểm soát vũ khí mà không có điều kiện tiên quyết là "quan trọng và tích cực."
Quan chức giấu tên Mỹ cho biết Washington sẽ đề nghị tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân được đặt ra trong New START cho đến khi hết hạn vào năm 2026, "nếu Nga cũng thực hiện hành động tương tự."
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga lấy làm tiếc vì không có các kênh tiếp xúc nghiêm túc, thực chất về vấn đề chủ đề kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược với Mỹ.