Trung Quốc xác nhận sẽ tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tuần tới tại Washington, Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức tham vấn về vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân ở cấp độ vụ trưởng.
Trung Quốc xác nhận sẽ tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Reuters, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 2/11 tuyên bố một quan chức hàng đầu từ Vụ kiểm soát Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ dẫn đầu một phái đoàn tham gia đàm phán hạt nhân với Mỹ, song không nêu tên của quan chức này.

Trả lời họp báo, ông Uông Văn Bân nêu rõ: "Tuần tới tại Washington, Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức tham vấn về vấn đề kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân ở cấp độ vụ trưởng."

Theo các kế hoạch được hai bên nhất trí, ông Uông Văn Bân cho hay Trung Quốc và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại và trao đổi một loạt vấn đề như thực thi các hiệp ước kiểm soát vũ khí quốc tế.

Đàm phán diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó hai bên nhất trí tiến hành nhiều cuộc tham vấn trong tương lai gần.

Ông Vương Nghị cũng hội kiến Tổng thống Joe Biden, cuộc gặp mà Nhà Trắng mô tả là "cơ hội tốt" nhằm duy trì liên lạc mở giữa hai quốc gia.

[Trung Quốc-Mỹ : Còn nhiều việc cần làm trước Hội nghị thượng đỉnh]

Trước đó, ngày 1/11, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ trong tháng này.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc có thể tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco ngày 15-17/11 theo lời mời của Tổng thống Biden.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc "không thay đổi."

Bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chương trình nghị sự của Tổng thống Biden, song cho rằng cuộc hội đàm giữa ông Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể khó khăn.

Cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sau những cuộc thảo luận của giới chức Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (CIA) Bill Burns, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan và Đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục