Reuters đưa tin Điện Kremlin ngày 7/3 tuyên bố Nga có thể cần đáp trả cái mà họ gọi là kế hoạch "quân sự hóa" của Liên minh châu Âu (EU).
Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 6/3 đã nhất trí kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh thế giới đảo lộn bởi sự thay đổi chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Chúng tôi thấy EU hiện đang tích cực thảo luận việc quân sự hóa EU và tăng cường quốc phòng. Đây là một quá trình mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ… Điều này, tất nhiên, có thể tiềm ẩn mối lo ngại sâu sắc đối với chúng tôi và có thể cần phải có các biện pháp đáp trả thích hợp để đảm bảo an ninh cho chúng ta."
Bên cạnh đó, Điện Kremlin cũng tuyên bố việc tham gia đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân là điều thiết yếu, sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi các cường quốc hạt nhân từ bỏ vũ khí của họ.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết bất kỳ cuộc đối thoại vũ khí nào với Washington cũng phải tính đến các kho vũ khí hạt nhân của châu Âu.
Theo ông Peskov, điều này càng trở nên quan trọng hơn sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đề xuất ý tưởng đặt các đồng minh châu Âu dưới sự bảo vệ của kho vũ khí hạt nhân của Pháp./.
Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống năng lượng Ukraine
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết rạng sáng 7/3, Nga đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn khác vào hệ thống năng lượng của quốc gia Đông Âu này.
Nga coi khả năng EU sử dụng vũ khí hạt nhân là mối đe dọa
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân là một mối đe dọa đối với Moskva.