Nga nêu điều kiện đối thoại kiểm soát vũ khí với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo việc Mỹ và NATO phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Moskva có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn RIA ngày 31/7 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ bất kỳ cơ sở nào cho đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí chỉ có thể diễn ra sau khi Washington ngừng đối đầu với Moskva.

Bà Zakharova nói thêm: "Bất kỳ cuộc thảo luận giả định nào về các chủ đề này chỉ có thể toàn diện khi nhấn mạnh vào việc loại bỏ các vấn đề an ninh quan trọng, chẳng hạn như việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng về phía Đông"

Bà Zakharova cũng cáo buộc cuộc chiến hỗn hợp do Mỹ và NATO phát động chống Moskva có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Bà Zakharova nhắc lại: “Washington và các đồng minh NATO đã tìm cách phát triển không gian hậu Xô Viết về quân sự và quân sự-chính trị nhằm gây thiệt hại cho các lợi ích an ninh cơ bản của Nga.”

Theo bà, khi Mỹ và NATO bị chống trả, họ đã phát động một cuộc chiến tranh hỗn hợp với mục đích gây thất bại chiến lược cho Nga trên chiến trường, “những hành động như vậy có thể dẫn đến một cuộc xung đột trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.”

Nhắc đến phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Mallory Stewart, bà Zakharova lưu ý trong những điều kiện như vậy mà bà Stewart còn phàn nàn về việc phía Nga không sẵn sàng “tách riêng” cuộc đối thoại về kiểm soát vũ khí khỏi bối cảnh chính trị-quân sự tiêu cực nói chung, vốn không chỉ liên quan đến Ukraine mà còn vì tình trạng tồi tệ của quan hệ Nga và phương Tây nói chung.

Trước đó, Thứ trưởng Stewart chỉ ra rằng Nga gắn việc nối lại đối thoại về kiểm soát vũ khí với yêu cầu chấm dứt hỗ trợ cho Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.