Khu tái định cư làng Nủ được xây dựng tại Đồi Sim (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách thôn cũ khoảng 2km; quy mô xây dựng giai đoạn một là 10ha.
Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, năm 2024, Chính phủ giao mục tiêu cả nước hoàn thành 130.000 căn nhà ở xã hội, tuy nhiên, mục tiêu này rất khó để đạt được trong năm nay.
Đến trước mùa mưa năm nay, huyện Phước Sơn đã bàn giao 150 ngôi nhà tái định cư với những hộ dân sống tại khu vực nguy cơ sạt lở núi và lũ quét; cấp đất tái định cư an toàn cho hơn 200 hộ.
Năm 2024, nhiều chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Tây Nam Bộ được đánh giá là thị trường nổi bật, điểm sáng về lợi nhuận khi sở hữu mặt bằng giá thấp so với cả nước...
Trên cơ sở lấy ý kiến góp ý của người dân, quận Ba Đình sẽ trình lên cấp có thẩm quyền nghiên cứu phê duyệt, đảm bảo tính đồng bộ cho cả khu vực và có quỹ đất xây nhà tái định cư tại chỗ.
Theo UBND thành phố Hà Nội, mặc dù thành phố quan tâm chỉ đạo, song việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế; mới có 113/199 tòa nhà lập Ban quản lý.
Nguồn vốn đầu tư công của Hà Nội mỗi năm hàng chục nghìn tỷ đồng, tuy nhiên giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố vướng mắc nhất khiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt mục tiêu.
Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở Hà Nội là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong nêu rõ Hà Nội có 17.957 căn hộ tái định cư; phần lớn đã bán và bố trí cho các dự án giải phóng mặt bằng, hiện còn 424 căn hộ trống.
Việc bàn giao và đưa vào sử dụng 103 ngôi nhà ở kiên cố ở các khu tái định cư sẽ giúp người dân ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trong cộng đồng.
Tại Hà Nội, quá trình đô thị hóa và tăng dân số dẫn đến nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng nên ao hồ là mục tiêu lấn chiếm; diện tích mặt ao hồ đã giảm đi đáng kể, có nhiều ao, hồ đã biến mất.
Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị phương án 1.000 giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch nhằm làm giảm tỷ lệ tử vong.
Trong đoạn tuyến còn lại hiện nay đang còn 18 vị trí móng chưa bàn giao, 60 khoảng néo còn vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, một số thủ tục về tái định cư tại một số địa phương đang còn chậm.
Theo Thanh tra TP.HCM, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn (Resco) đã sử dụng tiền 100% vốn nhà nước để chi nộp tiền thuê đất, thuế đất của Công ty cổ phần Hùng Vương, Công ty cổ phần Địa ốc 7...
Tỉnh Quảng Nam xác định mục tiêu lâu dài là xóa nhà ở tạm phải gắn liền với sắp xếp lại dân cư hài hòa, thân thiện với thiên nhiên để người dân vùng lũ, vùng sạt lở núi có chỗ ở ổn định và an toàn.
Cán bộ Sacombank đã trực tiếp tặng quà cho các hộ nghèo, tặng xe đạp, áo gió, mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tại các trường bị thiệt hại nặng nề tại miền Trung.
Lượng hàng tồn kho bất động sản chủ yếu nằm ở phân khúc căn hộ trung, cao cấp, căn hộ du lịch, nhà tái định cư hoặc dự án được đầu tư xây dựng tại các vị trí xa trung tâm, thiếu đồng bộ về hạ tầng...
Theo Peace Now, năm 2020 là năm Israel thông qua kế hoạch xây dựng nhà tái định cư với số lượng cao nhất 12.159 căn, kể từ khi cơ quan này bắt đầu thống kê vào năm 2012.
Thị trường bất động sản hiện đang phát triển bất ổn do tác động của dịch COVID-19, các dự án dừng hoãn và những chồng chéo về pháp luật trong thủ tục đang là trở ngại cho sự gia tăng nguồn cung.
Nhiều người dân địa phương suy đoán, nguyên nhân trận lũ vừa qua có thể do suối bị chặn dòng chảy, hàng vạn m3 nước bị tích tụ ở thượng nguồn suối Son sau đó bất ngờ đổ về.