Trong hơn 60 năm sáng tạo văn học nghệ thuật, nhà thơ Hữu Thỉnh là tác giả của nhiều tác phẩm văn học gồm thơ, bản ký văn học và lý luận phê bình, ghi dấu hai chặng đường lớn của văn học dân tộc
Trong không khí thân mật, đầm ấm, Trưởng ban Ban Tuyên giáo TW chúc các giáo sư, nhạc sỹ, nhà thơ và gia đình bước sang năm mới Tân Sửu 2021 dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước.
Với “Trăng Tân Trào” và hình tượng trung tâm của trường ca chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Hữu Thỉnh đã dồn cả tâm huyết, tài năng cho một đề tài thiêng liêng bậc nhất đời ông: Bác Hồ - Đảng -
Nhà văn Kim Lân dành cả đời văn của mình để khám phá, sáng tạo về cuộc sống của những người thôn quê nghèo, với nếp sống thanh bạch, nhân nghĩa như là tinh chất được tích tụ, truyền lại từ ngàn đời.
Sau năm ngày làm việc sôi nổi, say mê và hào hứng, tối 20/2, hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV và Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III đã chính thức khép lại.
Trong công cuộc đổi mới và hội nhập, thơ ca Bắc Giang tiếp tục hòa vào dòng chảy thơ ca Việt Nam, thể hiện khí phách, bản lĩnh, lương tâm và khát vọng của dân tộc yêu chuộng hòa bình.
Tại đêm thơ, nhiều nhà thơ quốc tế đã thể hiện các sáng tác thơ ca của mình về đất nước, con người Việt Nam, đặc biệt là về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Ngày Thơ Việt Nam Xuân Kỷ Hợi (lần thứ 17) có chủ đề “Sông núi trên vai” hướng tới kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (17/2/1979-17/2/2019).
Văn học, thi ca giúp rút ngắn mọi khoảng cách là ghi nhận của hầu hết các đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế quảng bá văn học Việt Nam lần thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần thứ III.
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp.
“Thay cho việc câu nệ chữ nghĩa, hình thức, chúng ta nên tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm, khuyến khích người cầm bút sáng tác,” nhà phê bình văn học Ngô Thảo chia sẻ.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 tổ chức trong cả nước đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm bài thơ "Nguyên tiêu" bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời.
Trong suốt 60 năm phát triển, đồng hành cùng lịch sử cách mạng dân tộc, Hội Nhà văn Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức và cũng đã để lại nhiều dấu ấn.
Lần đầu tiên, sẽ có các tác phẩm của 22 cố tác giả đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp văn học trong 60 năm qua được truy tặng Giải thưởng cống hiến của Hội Nhà văn Việt Nam.
Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đề nghị Quốc hội chưa thông qua Luật về Hội, tổ chức lấy ý kiến sâu rộng để có sự thống nhất cao.
Ông Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định chỉ định Đảng đoàn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cho nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam.
Trong 2 ngày 8-9/1, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.