Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha đã qua đời ngày 13/3 tại Hà Nội, hưởng thọ 77 tuổi; ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2023.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết sáng tác văn học cho thiếu nhi là hoạt động quan trọng, được ưu tiên của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X.
Các nhà thơ, nhà văn đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam từ nhiều miền đất nước sẽ tề tựu về Hoàng thành Thăng Long để cùng nhau cất lên những “bài ca” về con người trong Ngày thơ Việt Nam 2024.
Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh không chỉ nổi tiếng với các tác phẩm kịch, thơ, sống mãi với thời gian mà tình yêu của họ dành cho nhau cũng trở thành một huyền thoại đẹp.
Ngôi làng Mikhailovsk thuộc tỉnh Pskov (Nga), với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp là một trong những địa điểm mà nhà thơ Alexander Sergeevich Pushkin gắn bó lúc sinh thời.
Khán giả sẽ gặp lại những lời thoại được sáng tạo dựa trên các bài thơ nổi tiếng của nữ thi sỹ; những áng văn lãng mạn trong các bức thư tình của cặp vợ chồng nổi tiếng Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ.
Nhà thơ Trúc Thông - tác giả tập thơ "Chầm chậm tới mình" qua đời sáng ngày 26/12, hưởng thọ 82 tuổi sau một thời gian dài bị tai biến, để lại sự tiếc thương về một cuộc đời văn chương đáng ngưỡng mộ.
Buổi tọa đàm khái quát nền văn học Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử, phản ánh chân thực những biến động lịch sử và tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước.
Thủ đô Dushanbe là thành phố lớn nhất của nước Cộng hòa Tajikistan ở Trung Á với 9 triệu dân, nơi đây mang nhiều dấu ấn của thời kỳ Xô viết, song đang phát triển mạnh mẽ.
Các diễn giả mang đến buổi tọa đàm những câu chuyện về thi ca và hội họa, gợi mở một góc nhìn khác về những tác phẩm tranh được lấy cảm hứng từ thơ ca.
Từ một sân chơi ảo trên mạng xã hội, những cây bút nữ đã hiện thực hóa cảm xúc của mình bằng việc cho ra đời một tuyển tập thơ gồm những nỗi niềm của 65 tác giả.
Giáo sư-Nhà giáo Nhân dân Hà Minh Đức nhận định, Nguyễn Xuân Sanh là cây bút cuối mùa của phong trào Thơ mới - một bông hoa, một làn hương đóng góp với vườn thơ rực rỡ của một thời.
Đối với các triết gia, chính trị gia, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, sách làm nên con người họ và ngược lại, chính họ lại là tác giả của những tác phẩm bất hủ.
Huy Cận cống hiến hết mình cho đất nước, từng giữ nhiều chức vụ trọng yếu như Bộ trưởng, Thứ trưởng, đại diện cho quốc gia tại nhiều tổ chức. Ông mất ngày này cách đây 15 năm.
Khi thưởng thức món ốc luộc cảm giác thăng hoa nhất là được hít hà vị cay, hơi nóng bỏng tay của ốc mà khi cầm ốc nhảy phải suýt xoa nâng lên bỏ xuống rồi mới gảy được ốc ra khỏi mình.