Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trúc Thông qua đời ở tuổi 82

Nhà thơ Trúc Thông - tác giả tập thơ "Chầm chậm tới mình" qua đời sáng ngày 26/12, hưởng thọ 82 tuổi sau một thời gian dài bị tai biến, để lại sự tiếc thương về một cuộc đời văn chương đáng ngưỡng mộ.
Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trúc Thông qua đời ở tuổi 82 ảnh 1Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trúc Thông.

Nhà thơ, nhà phê bình văn học Trúc Thông - chủ nhân Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016, tác giả bài thơ “Cao Bằng” được in trong sách Tiếng Việt lớp 5, tập 2 đã qua đời ngày 26/12.

Trước khi qua đời, nhà thơ Trúc Thông đã nhiều lần bị tai biến mạch máu não. Theo chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến với báo chí, trong 13 năm kể từ 2008 đến nay, ông từng nhiều lần phải nhập viện để được điều trị khẩn cấp. Cuối năm 2020, nhà thơ Trúc Thông dù chưa bị liệt hoàn toàn xong chỉ có thể nằm giường và được vợ con chăm sóc hàng ngày.

Thông tin cho biết đến sáng ngày 26/12, ông ra đi tại nhà riêng trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và cộng đồng người yêu văn nghệ thuật. Lễ truy điệu và đưa tang ông sẽ diễn ra ngày 27/12, linh cữu ông sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, nghĩa trang Văn Điển, sau đó sẽ được đưa về an táng tại quê nhà ở Hà Nam.

Nhà thơ Trúc Thông tên thật là Đào Mạnh Thông, sinh năm 1940 ở Bình Lục và là cựu sinh viên khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cố nhà thơ đã để lại nhiều dấu ấn riêng đáng nhớ trong sự nghiệp sáng tác của mình. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Quang Thiều trong lời vĩnh biệt đã gọi cố thi sỹ là người đi đầu trong các nhà thơ đổi mới ở miền Bắc, là người coi thơ là Thánh địa của đời sống. "Dù cả đời sống trong yên lặng, nhưng thơ ca chính là thứ rền vang trong con người ông," nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét.

Tập thơ nổi tiếng nhất của nhà thơ Trúc Thông có lẽ là “Chầm chậm tới mình” (1985) - tác phẩm mang về cho ông giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016. Bên cạnh "Chầm chậm tới mình," ông cũng đã cho ra mắt các tập “Maratong" (1993), "Một ngọn đèn xanh" (2000, đoạt Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam) và "Vừa đi vừa ở.” Cùng với đó là tập bình thơ “Mẹ và em” (2006), tác phẩm “Trúc Thông tiểu luận bình thơ” (2013), tác phẩm lý luận phê bình “Văn chương ngẫu luận” (2003)...

Tài năng của ông đã được công nhận không chỉ qua các giải thưởng cao quý của Nhà nước năm 2016 và Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2000, các Giải thưởng Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội 1990 - 1995 và Giải B Hội Nhà văn Việt Nam năm 2000 cũng đã ghi nhận cho một sự nghiệp văn chương đáng ngưỡng mộ của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).