Tổ chức Miss Universe rút văn phòng điều hành khỏi Mexico City

Tổ chức Miss Universe rút văn phòng khỏi Mexico City, chuyển toàn bộ hoạt động về New York do bất ổn pháp lý, an ninh và các vấn đề chính trị.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) quyết định rút các văn phòng khỏi thủ đô Mexico City. (Nguồn: Thai News)
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) quyết định rút các văn phòng khỏi thủ đô Mexico City. (Nguồn: Thai News)

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) hôm 15/12 tuyên bố quyết định rút các văn phòng hành chính của đơn vị này khỏi thủ đô Mexico City và chuyển toàn bộ hoạt động điều hành về trụ sở tại thành phố New York, Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, thông cáo của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó có “sự bất định về pháp lý, tình hình an ninh hiện nay và những cuộc công kích vô căn cứ mang động cơ chính trị,” gây ảnh hưởng đến sự ổn định trong hoạt động của tổ chức.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đồng thời công bố bổ nhiệm bà María José Unda làm Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ quốc tế.

Thành phố New York vốn là trung tâm hành chính và điều hành của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ trong nhiều thập kỷ qua. Việc quay trở lại thành phố này diễn ra sau cuộc thi Miss Universe lần thứ 74 đầy biến động tổ chức tại Thái Lan, nơi đại diện Mexico Fátima Bosch đăng quang.

Tại Mexico, Cơ quan Tình báo Tài chính Mexico (UIF) - cơ quan chống rửa tiền mới đây đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, doanh nhân Mexico Raúl Rocha Cantú, sau khi Văn phòng Công tố nước này mở cuộc điều tra ông do liên quan tới các cáo buộc buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

Trong khi đó, tại Thái Lan, một tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ hồi cuối tháng 11 đối với bà Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, đồng sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ với cáo buộc lừa đảo liên quan đến việc bán trái phiếu doanh nghiệp.

Công ty của bà Jakrajutatip - JKN Global Group Public Co. Ltd. - mua bản quyền Miss Universe từ IMG Worldwide LLC vào năm 2022 và đến năm 2023 đã bán 50% cổ phần cho Legacy Holding Group USA thuộc sở hữu của ông Rocha Cantú.

Trước thềm cuộc thi Miss Universe tại Thái Lan, hai giám khảo đã từ chức, trong đó có nhạc sỹ kiêm doanh nhân người Pháp gốc Liban, ông Omar Harfouch, do nghi ngờ có dấu hiệu thao túng trong việc lựa chọn thí sinh vào vòng chung kết. Tuy nhiên, cáo buộc này sau đó bị ban tổ chức bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Văn hóa các dân tộc thiểu số là động lực, nguồn vốn để phát triển kinh tế-xã hội

Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, đã tạo chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Phố cổ Hội An. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Định vị lại bản sắc Đà Nẵng

Phóng viên TTXVN thực hiện chùm 3 bài hướng đến việc đi tìm lời giải cho câu hỏi: Đà Nẵng sẽ kiến tạo bản sắc phát triển như thế nào từ những trục không gian văn hóa đang hình thành.

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chỉ tiêu doanh thu của 10 ngành công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định 10 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam và các chỉ tiêu cụ thể của từng ngành đến năm 2030.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).