Nhà triết học Canada được trao giải Holberg

Ian Hacking đã góp phần mang lại những hiểu biết mang tính triết học về những lĩnh vực như vật lý, ngôn ngữ, lý thuyết xác suất, tâm lý học và tâm thần học.
Nhà triết học Ian Hacking của Canada đã được công bố là chủ nhân của giải thưởng Holberg (Na Uy) kèm theo số tiền thưởng 540.000 euro nhờ những khám phá của ông về triết học khoa học, trong đó có yếu tố tác động của lịch sử trong quá trình hình thành những ý tưởng mới về khoa học.

Ủy ban trao giải của Na Uy đã đánh giá rất cao những đóng góp của nhà khoa học 73 tuổi này vào việc thu hẹp khoảng cách trong những cuộc tranh cãi của giới học giả vào những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 về bản chất của khoa học.

Ian Hacking đã góp phần mang lại những hiểu biết mang tính triết học về những lĩnh vực như vật lý, ngôn ngữ, lý thuyết xác suất, tâm lý học và tâm thần học.

Hacking hiện là giáo sư Đại học Toronto và Đai học College de France. Ông cho biết một trong những công trình nghiên cứu tâm đắc nhất của ông là "The Emergence of Probability" (Sự ra đời của thuyết xác suất) vào năm 1975. Công trình này đã đưa ông tới niềm đam mê nghiên cứu về triết học theo cách riêng của ông.

Trong cuốn sách này, Hacking đã khám phá ra rằng lý thuyết xác xuất được hình thành từ thế kỷ 17. Những công trình nghiên cứu sau này của ông đã phát triển môn phân tích xác suất trở thành một nền tảng trong tư duy khoa học.

Giải thưởng Holberg do Chính phủ Na Uy thành lập ngày 1/7/2003 và được mang tên Giáo sư, nhà soạn kịch nổi tiếng Ludvig Holberg (1684-1754), người được xem là Molière của các nước Bắc Âu và đã tham gia giảng dạy siêu hình học, logic học, tu từ học Latinh và lịch sử tại trường Đại học Copenhague (Đan Mạch).

Mục đích của giải thưởng này là nhằm khôi phục giá trị của các ngành khoa học xã hội và nhân văn, luật học và thần học; bổ sung cho thiếu sót của giải Nobel đối với các ngành này.

Lễ trao giải thưởng Holberg 2009 sẽ được tổ chức tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 25/11 tới./.
Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục