Học giả người Pháp Gustave Dumoutier ghi chép cẩn thận về các biểu tượng trên đồ thờ cúng của người Việt cùng cách ứng dụng của các biểu tượng này trong đời sống tín ngưỡng bản địa.
Cuốn sách của tác giả Hoàng Hữu Thắng kể câu chuyện về tuổi thơ cơ cực cùng những cú vấp ngã đầu đời đã nuôi dưỡng và vun đắp dần cho tác giả một sức sống mãnh liệt để vươn lên trong cuộc sống.
“Đi khi ta còn trẻ” là câu chuyện của những miền đất lạ, là phút giây tác giả lắng đọng lại để nghe những suy ngẫm, chiêm nghiệm, khát vọng bên trong mình và chia sẻ nó với bạn đọc.
Cuốn sách của hai giáo sư người Pháp là Pierre Brocheux và Daniel Hémery mang đến cái nhìn tổng quan về tiến trình lịch sử Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng giai đoạn 1858-1954.
Các bức ảnh hết sức thú vị, ẩn chứa những góc nhìn độc đáo trong cuốn sách được Minh Phạm chụp hoàn toàn bằng iPhone. Qua đó, ông muốn thể hiện tâm hồn người Hà Nội.
Cuốn sách không chỉ là một tác phẩm thuần chất nghiên cứu tôn giáo, mà là một dẫn nhập về triết lý văn minh của người An Nam được nhìn nhận qua 'lăng kính' của một người Pháp.
Tập thơ song ngữ dành cho thiếu nhi của Nguyễn Phong Việt gồm 30 bài thơ, xoay quanh tình cảm gia đình, những câu chuyện thường ngày dưới góc nhìn trẻ thơ.
Khi cuốn sách được mở bán online, 1.500 bản đã được bán hết trong vòng nửa ngày. Đó là nhờ tính thời sự của vấn đề, độ "hot" của tác giả và những câu chuyện giản dị, thấm đẫm nhân văn.
Qua những bài viết đặc sắc, cuốn sách “Tết Việt Nam xưa” đã đưa độc giả bước vào hành trình Tết của người Việt qua những nghi lễ, phong tục, thú chơi thấm đẫm “tâm hồn Việt Nam.”
Sau tiếng vang của cuốn sách “Chiến dịch Hồ Chí Minh giữa lòng Paris,” dịch giả Nguyễn Đắc Như Mai đã chuyển ngữ cuốn sách sang tiếng Pháp để nhân dân thế giới hiểu hơn về lịch sử Việt Nam.
Cuốn sách “Dòng tranh dân gian Hàng Trống” với trên 400 bức tranh ảnh của tác giả - nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa được Nhà xuất bản Thế giới và Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội liên kết xuất bản.
Gặp gỡ “Nhịp cầu Văn hóa hữu nghị Việt-Mỹ” là sự kiện văn hóa ý nghĩa được tổ chức trước thềm chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Nhà tâm lý học Daniel Kahneman đã mở đầu cuốn sách “Tư duy nhanh và chậm” bằng một sự hoài nghi: “Phải chăng, mọi trực giác được sinh ra bởi đầu óc của con người đều siêu việt và đáng tin?”