Nhận dạng 3 nghi can tấn công khủng bố tòa báo Charlie Hebdo

Các quan chức cảnh sát Pháp tuyên bố đã nhận dạng được 3 nghi can trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào văn phòng của tuần san Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng.
Nhận dạng 3 nghi can tấn công khủng bố tòa báo Charlie Hebdo ảnh 1Hai kẻ khủng bố. (Nguồn: AP)

Theo AP, các quan chức cảnh sát Pháp tuyên bố đã nhận dạng được 3 nghi can trong vụ tấn công đẫm máu nhằm vào văn phòng của tuần san Charlie Hebdo ở Paris khiến 12 người thiệt mạng.

Hai quan chức giấu tên cho biết các nghi can bao gồm Said Kouachi và Cherif Kouachi, đều là người Pháp ở độ tuổi 30, tên còn lại là Hamyd Mourad, 18 tuổi nhưng chưa rõ quốc tịch.

Một quan chức nói rằng những nghi can này có quan hệ với một mạng lưới khủng bố ở Yemen.

Cherif Kouachi từng bị kết tội khủng bố năm 2008 vì giúp đưa các tay súng vào lực lượng phiến quân tại Iraq và bị tuyên án 18 tháng tù giam./.

Hai kẻ bịt mặt bước khỏi xe ôtô
Hai kẻ bịt mặt bước khỏi xe ôtô
Hai kẻ này đã xả súng vào ban biên tập tạp chí trào phúng Charlie Hebdo
Hai kẻ này đã xả súng vào ban biên tập tạp chí trào phúng Charlie Hebdo
Cảnh sát cho biết khi xả súng chúng đã hét lên rằng hành động này để "trả thù cho nhà tiên tri" vì tạp chí Charlie Hebdo từng nhiều lần đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri của đạo Hồi
Cảnh sát cho biết khi xả súng chúng đã hét lên rằng hành động này để "trả thù cho nhà tiên tri" vì tạp chí Charlie Hebdo từng nhiều lần đăng tranh biếm họa về nhà tiên tri của đạo Hồi
Cửa kính bị vỡ do trúng đạn từ hai khẩu AK47 Kalashnikov
Cửa kính bị vỡ do trúng đạn từ hai khẩu AK47 Kalashnikov
Trong số 12 người chết có hai cảnh sát, hai kẻ bịt mặt đã tẩu thoát
Trong số 12 người chết có hai cảnh sát, hai kẻ bịt mặt đã tẩu thoát
Cảnh hai kẻ bịt mặt bắn chết viên cảnh sát nằm trên phố
Cảnh hai kẻ bịt mặt bắn chết viên cảnh sát nằm trên phố

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục