Nhân giống thành công nhiều loại hoa bằng cấy mô

Ba loại cây có giá trị cao là hoa cúc, lan Hồ điệp và hoa ly ly đã được tạo giống bằng kỹ thuật nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm.
Hội đồng khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵng vừa nghiệm thu đề tài "Hoàn thiệnquy trình nuôi cấy mô và trồng một số giống cây hoa tại thành phố Đà Nẵng."

Đề tài doTrung tâm Công nghệ sinh học và Ứng dụng khoa học công nghệ thành phố Đà Nẵngthực hiện.

Qua hai năm thực hiện, trung tâm đã tạo được giống bằng phương pháp nuôi cấy mô vàhoàn thiện quy trình trồng ba loại cây chính là hoa cúc, lan Hồ điệp và hoa lyly. Đây là những loại hoa có giá trị kinh tế cao, phù hợp thị hiếu người tiêudùng Đà Nẵng. Hội đồng khoa học và công nghệ đã xếp loại khá với kết quả của đềtài.

Bà Nguyễn Thị Thuý Loan, chủ nhiệm đề tài cho biết trung tâm hiện đã hoàn toànlàm chủ được quy trình nuôi cấy tạo cây con trong phòng thí nghiệm và quy trìnhlàm giống mạ ngoài vườn đối với cúc Pha lê, cúc Vàng hòe, đồng thời hoàn thiệnquy trình trồng các loại cây này trong môi trường bên ngoài.

Hầu hết các giốngcây trồng thực nghiệm trong vườn ươm, và khi chuyển giao cho người dân đều cóchất lượng tốt, thích nghi với điều kiện tự nhiên, cây lá phát triển đều, hoađẹp, tỷ lệ chết thấp, sạch sâu bệnh. Đối với lan Hồ điệp, các giống cây từ nhânchồi cũng phát triển rất tốt.

Trung tâm cũng đã hoàn thiện được quy trình trồng hoa ly ly trong chậu từ giốnghoa nhập khẩu Hà Lan, chất lượng hoa khá tốt về hình thức cũng như mùi thơm, giátrị hoa đạt tương đương các loại hoa trồng tại Đà Lạt.

Đề tài "Hoàn thiện quy trình nuôi cấy mô và trồng một số giống cây hoa tại thànhphố Đà Nẵng" được đánh giá có tính ứng dụng cao nhằm giúp bà con nông dân đảmbảo nguồn giống tốt, giá thành phù hợp, sạch bệnh, đạt hiệu quả kinh tế.

Trongthời gian tới, trung tâm sẽ sản xuất công nghiệp giống các loại hoa cúc và lanHồ điệp để phục vụ cho nông dân Đà Nẵng và các tỉnh lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).