Chương tình nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVId-19 có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết.
Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.648,7 tỷ đồng; trong số đó, chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng.
Trong 2 tháng, các nhà mạng tại Việt Nam đã nhắn hàng tỷ tin nhắn tới khách hàng nhằm tuyên truyền về các công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.
Các thuê bao từ Viettel đã đóng góp hơn 44,5 tỷ đồng; MobiFone là hơn 22,5 tỷ đồng; VinaPhone là hơn 24 tỷ đồng, Vietnam Mobile là gần 650 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19.
Cuộc vận động ủng hộ Quỹ vaccine đang cho thấy hiệu quả cao, số tiền ủng hộ lớn, là nguồn lực quan trọng để Bộ Y tế mua, thực hiện tiêm vaccine cho người dân, cộng đồng, tuy nhiên cũng có vài bất cập.
Với số kinh phí này, Bộ Y tế dự kiến sử dụng để mua 500 máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số, 400 máy truyền dịch và 220 chiếc bơm tiêm điện trang bị cho các cơ sở y tế trực tiếp chống dịch.
Bộ Thông tin và Truyền thông đã đồng ý với đề xuất của VTC về việc không thu cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng 1400 của chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19."
Với cú pháp nhắn tin: UH gửi 1409, bạn sẽ đóng góp 20.000 đồng cho mỗi tin nhắn để cùng chung tay hỗ trợ bà con bị vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.
Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) thực hiện chương trình nhắn tin gây quỹ ủng hộ “Vì đồng bào vùng lũ.”