Dự thảo nêu rõ quyền lợi di trú sẽ hết hạn vào ngày 24/4 tới và những người được hưởng quyền lợi này phải rời khỏi Mỹ trước thời điểm trên hoặc sẽ bị xác định là cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.
Cuộc điều tra nhằm làm rõ một kế hoạch làm giả giấy chứng nhận tiêm chủng, trong đó có thể mang lại lợi ích cho bản thân ông Bolsonaro và trợ lý riêng Mauro Cid.
Chương trình nhân đạo mở rộng, vốn chỉ áp dụng cho những người di cư từ Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela, đã giúp giảm 97% số người vượt biên trái phép vào Mỹ từ 4 quốc gia này.
Ngày 30/10, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ thông báo du khách nước ngoài dưới 18 tuổi đến Mỹ bằng máy bay không cần tự cách ly sau khi nhập cảnh.
Nhà lãnh đạo Mexico kêu gọi WHO hành động một cách thận trọng, tôn trọng bằng chứng khoa học và tránh thành kiến về chính trị và tư tưởng trong việc phê duyệt vaccine.
Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa đưa ra đề xuất, theo đó những sinh viên có quốc tịch hoặc được sinh ra ở 59 quốc gia, bao gồm Việt Nam, sẽ chỉ có thời hạn tối đa hai năm.
Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các quy định nhập cảnh mới trong đó tạm thời cấm các công dân và những người có thẻ cư trú hợp pháp quay trở lại Mỹ nếu như bị nghi nhiễm virus SARS-CoV-2.
Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) thông báo từ mùa Thu tới, sinh viên nước ngoài mới sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ nếu họ có kế hoạch học trực tuyến hoàn toàn.
Chính phủ Cuba đã phản đối quyết định của Washington về việc rút ngắn thời hạn hiệu lực đối với loại thị thực B2 của công dân Cuba từ 5 năm xuống 3 tháng.
Kể từ ngày 18/3, thị thực của công dân Cuba không phải là người di cư sẽ bị cắt giảm thời hạn hiệu lực xuống còn ba tháng và chỉ dành cho một lần nhập cảnh vào Mỹ.
Chính quyền Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối cảnh báo đi lại của phía Washington, trong đó khuyến cáo công dân Mỹ phải “tăng cường cảnh giác cao độ” khi đi lại ở Trung Quốc.
Giáo hoàng Francis ngày 18/11 chỉ trích sự gia tăng bất bình đẳng giàu, nghèo và cách ứng xử với những người di cư, cho rằng thế giới không "nhắm mắt, làm ngơ" những người đang bị cuộc sống vùi dập.
Số thuyền nhân Cuba vượt biên trái phép qua Eo biển Florida bị phát hiện và bắt giữ trong nửa đầu năm nay đã giảm xuống mức 322 lượt người, chỉ bằng 1/7 so với con số 2.295 lượt người cùng kỳ năm 2016
Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Tòa án Tối cao nước này chặn phán quyết của một thẩm phán liên bang tại Hawaii, trong đó đã ngăn cản lệnh cấm nhập cảnh áp dụng đối với ông bà của công dân Mỹ và người tị nạn.
Sắc lệnh này quy định đình chỉ nhập cảnh 120 ngày vào Mỹ "đối với những cá nhân nước ngoài không chứng minh được quan hệ hợp pháp với 1 công dân hay 1 thực thể tại Mỹ."
Ngày 18/5, Chính phủ Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho một nhóm sinh viên Cuba dự kiến sẽ tới Mỹ để tham gia vòng chung kết của cuộc thi Lập trình Sinh viên quốc tế toàn cầu tại Mỹ.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 9/2016, tỷ lệ người Cuba xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ bị từ chối lên tới 76%, cao hơn nhiều so với các nước xếp sau lần lượt là Lào (67%), Guinea Bissau và Somali (65%).
Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra chỉ thị yêu cầu các đại sứ quán và lãnh sự quán của nước này trên toàn cầu phải kiểm tra kỹ lưỡng khi những người xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ.
Chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của Thẩm phán liên bang Theodore Chuang của bang Maryland trong việc ngăn chặn các điều khoản của sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump.