Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Vera Jourova nhận định châu Âu đã quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga và còn nhiều công việc phải làm hơn nữa khi muốn gây sức ép với Moskva.
Trong số các công ty sử dụng năng lượng lớn ở Hà Lan, công ty Tata Steel đã ngừng sử dụng than đá của Nga, trong khi công ty Shell, vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Âu, đã ngừng mua dầu của Nga.
Cuộc khủng hoảng Ukraine đã khiến giá dầu tăng vọt gần mức kỷ lục, trong khi các mặt hàng khác bao gồm nhôm, than đá, đồng, khí đốt tự nhiên, niken, thiếc, lúa mỳ và kẽm cũng đã đạt mốc cao lịch sử.
Liên minh châu Phi (AU) đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Djibouti và Eritrea, đồng thời hối thúc 2 bên "kiềm chế."