Ấn Độ có thể mất gần 37 tỷ USD xuất khẩu trong năm tài chính 2025–2026 khi Mỹ áp thuế trừng phạt, trong khi khoản lợi ích từ việc nhập khẩu dầu Nga giá rẻ chỉ khoảng 17 tỷ USD.
OPEC ngày 14/10 đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và 2025, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, là nguyên nhân lớn nhất cho quyết định nói trên.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng 30 xu Mỹ, tương đương 0,4%, lên 83,88 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 27 xu Mỹ, tương đương 0,3% và đóng cửa ở mức 79,26 USD/thùng.
Cuối phiên giao dịch ngày 7/3, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn ở mức 82,96 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 20 xu Mỹ, xuống 78,93 USD/ounce.
Quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới này đã giảm lượng dầu nhập khẩu từ Moskva trong tháng 8 - tháng giảm thứ ba liên tiếp, xuống 1,57 triệu thùng/ngày, giảm 24% so với tháng trước đó.
Bộ trưởng Saudi Arabia cảnh báo tất cả những cái gọi là biện pháp trừng phạt, cấm vận, cắt giảm đầu tư, sẽ hợp lại thành một hậu quả duy nhất, đó là thiếu nguồn cung tất cả các loại năng lượng.
Quyết định mới nhất của OPEC+được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô đã tăng gần 13% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất là 76 USD vào tháng trước, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế chống dịch.
Trong báo cáo hằng tháng về thị trường dầu mỏ, OPEC vẫn dự báo nhu cầu dầu thô của thế giới sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2023, thấp hơn so với ước tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm 2022.
Lượng mua dầu diesel của châu Âu trong tháng Một đang trên đà đạt mức cao nhất trong một năm, trước khi lệnh cấm các sản phẩm dầu mỏ của Nga có hiệu lực vào ngày 5/2.
Sản lượng dầu của Mỹ cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, kể cả Saudi Arabia và Nga, và có thể đạt kỷ lục 12,34 triệu thùng/ngày vào năm tới.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và Australia đã nhất trí áp giá trần 60 USD/thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vận chuyển qua đường biển, dự kiến bắt đầu áp dụng sớm nhất từ ngày 5/12.
Ba Lan đã nhất trí với thỏa thuận của khối áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga vận chuyển bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng, qua đó cho phép EU hướng tới mục tiêu chính thức thông qua thỏa thuận.
Theo đề xuất của Nhóm G7, EU và các khách hàng khác tiếp tục mua dầu của Nga nhưng chỉ khi ở mức giá bằng hoặc thấp hơn mức G7 đã thỏa thuận là 65-70 USD/thùng.
Sự lo ngại việc tăng cường các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 ở Trung Quốc sẽ làm giảm nhu cầu năng lượng của nước này đã khiến giá dầu tại thị trường châu Á đi xuống.
Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 85 xu Mỹ, tương đương 0,9%, lên 92,48 USD/thùng, phục hồi từ mức giảm 6,4% vào tuần trước.
Theo dự đoán trung bình của 5 nhà lọc dầu do Reuters khảo sát, giá bán chính thức tháng 11 đối với dầu thô Arab Light của Saudi Arabia có thể tăng 25 xu Mỹ/thùng.
Sự sụt giảm của đồng USD và kỳ vọng Trung Quốc có thể nới lỏng giãn cách xã hội thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu là nguyên nhân khiến giá dầu thế giới phục hồi trong phiên 19/5.