Việc đánh thuế bảo hộ đối với ngũ cốc Nga và Belarus chỉ liên quan đến hàng nhập khẩu trực tiếp vào EU, không ảnh hưởng đến hàng quá cảnh qua EU của Moskva và Minsk đi các nước thứ ba.
5 quốc gia cho rằng Nga sử dụng lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu ngũ cốc sang EU để phục vụ mục đích quân sự, do đó EU cần dừng mọi hoạt động nhập khẩu ngũ cốc của Nga và Belarus
Theo Thứ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine, kể từ ngày 1/7/2023, Ukraine đã xuất khẩu 13,8 triệu tấn ngô, gần 10 triệu tấn lúa mỳ cùng 1,5 triệu tấn lúa mạch.
Tổng Thư ký NATO cho biết ông kỳ vọng và tin tưởng rằng Ukraine và Ba Lan sẽ tìm ra cách giải quyết tranh chấp về việc nhập khẩu ngũ cốc mà không ảnh hưởng tiêu cực đến sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Sau khi Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen hết hiệu lực hồi tháng 7 vừa qua, ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine dự kiến được vận chuyển thông qua Liên minh châu Âu (EU) đến châu Phi và Trung Đông.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine vào 5 nước Trung Âu, hết hiệu lực vào ngày 15/9, là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Phát biểu họp báo ngày 30/5, Ủy viên châu Âu phụ trách nông nghiệp Janusz Wojciechowski cho rằng cần gia hạn thỏa thuận, tốt nhất là tới cuối năm 2023 hoặc ít nhất là tới cuối tháng 10.
12 quốc gia nhấn mạnh các biện pháp "hạn chế nhập khẩu có chọn lọc" từ Ukraine, được thông qua mà không tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên, gây ra những lo ngại nghiêm trọng.
Séc cho rằng thay vì hành động riêng rẽ, tác động thị trường đối với các nước láng giềng liên quan việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine cần đến một giải pháp đồng bộ, được các thành viên EU thống nhất
Lượng lớn ngũ cốc Ukraine, rẻ hơn so với ngũ cốc được sản xuất tại Liên minh châu Âu, đã ảnh hưởng đến giá cả và doanh số bán hàng của nông dân tại Ba Lan.
Tại Ba Lan, nông dân đã phản ứng mạnh vì ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine đã làm giảm giá ngũ cốc ở trong nước, nông dân Ba Lan vẫn bác bỏ đề xuất viện trợ của chính phủ vì cho rằng chưa thỏa đáng.
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) của WTO quyết định thành lập một ban chuyên gia để đánh giá mức độ tuân thủ của Trung Quốc đối với phán quyết năm 2019.
Trung Quốc sẽ không nâng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm có thuế thấp đối với ngô, lúa mì và gạo trong một nỗ lực nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước.
Sau một quãng thời gian dài đóng cửa thị trường ngũ cốc, kể từ năm 2007, Bộ Nông nghiệp Australia đã phê duyệt giấy phép nhập khẩu lúa mỳ nguyên hạt số lượng lớn từ Canada.