5 quốc gia châu Âu kêu gọi EU cấm nhập khẩu ngũ cốc của Nga và Belarus

5 quốc gia cho rằng Nga sử dụng lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu ngũ cốc sang EU để phục vụ mục đích quân sự, do đó EU cần dừng mọi hoạt động nhập khẩu ngũ cốc của Nga và Belarus

Nông dân thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nông dân thu hoạch lúa mỳ trên cánh đồng ở Stavropol, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/3, Cộng hòa Séc cùng với Ba Lan và ba quốc gia Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia đã cùng lên tiếng kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra các hạn chế đối với việc nhập khẩu ngũ cốc Nga và Belarus vào Liên minh châu Âu (EU).

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, trong bức thư chung gửi các Ủy viên châu Âu Valdis Dombrovskis và Janusz Wojciechowski, bộ trưởng nông nghiệp năm quốc gia kể trên nhấn mạnh những nước này đang cố giải quyết vấn đề chung và cấp bách, đó là việc nhập khẩu ngũ cốc từ Nga sang EU trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.

Theo thống kê, trong năm 2023, EU đã nhập khẩu 1,53 triệu tấn ngũ cốc của Nga với giá trị 437,5 triệu euro.

Bức thư cho rằng Nga sử dụng lợi nhuận thu được từ việc xuất khẩu ngũ cốc sang EU nhằm phục vụ cho mục đích quân sự. Do đó, theo các bộ trưởng nông nghiệp, các quốc gia thành viên EU cần dừng mọi hoạt động nhập khẩu này, đối với ngũ cốc của Nga và Belarus.

Theo các bộ trưởng, ngũ cốc nhập khẩu từ Nga cũng gây áp lực lên thị trường nội địa EU và cạnh tranh trực tiếp với sản xuất của nông dân khối liên minh này.

Nông nghiệp và việc hỗ trợ nông dân EU cũng là một trong những chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh EU kéo dài 2 ngày, bắt đầu từ 21/3 tại Brussels, Bỉ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thép cuộn tại một nhà máy ở Duisburg, miền Tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

EU thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép

Hội đồng Liên minh châu Âu ngày 8/6 chính thức thông qua một quy định mới thiết lập khung pháp lý bảo vệ thị trường thép của khối này trước tình trạng dư thừa toàn cầu, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Binh sỹ Nga ở tiền tuyến tại Ukraine. (Ảnh: TASS)

Anh, Pháp, Đức ủng hộ đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine

Ngày 7/6, lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga nhằm đạt được lệnh ngừng bắn.