Nga đã hoàn thành chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 nước châu Phi

Nga đã vận chuyển đến Somalia và Cộng hòa Trung Phi, mỗi nước 50.000 tấn, đến Mali, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea, mỗi nước 25.000 tấn.

Chuyển ngũ cốc lên tàu tại cảng Rostov-on-Don, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Chuyển ngũ cốc lên tàu tại cảng Rostov-on-Don, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga ngày 21/2 cho biết nước này đã hoàn thành sáng kiến vận chuyển 200.000 tấn ngũ cốc miễn phí tới 6 nước châu Phi, như Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết hồi tháng 7/2023.

Cụ thể, Bản ghi công bố trên trang web của Điện Kremlin cho hay Nga đã vận chuyển đến Somalia và Cộng hòa Trung Phi, mỗi nước 50.000 tấn; đến Mali, Burkina Faso, Zimbabwe và Eritrea, mỗi nước 25.000 tấn.

Tổng thống Putin đã cam kết sẽ cung cấp ngũ cốc miễn phí cho sáu nước tại Hội nghị Thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Phi vào tháng Bảy năm ngoái, ngay sau khi Moskva rút khỏi thỏa thuận cho phép Ukraine vận chuyển ngũ cốc từ các cảng Biển Đen bất chấp tình hình xung đột giữa hai nước.

Thỏa thuận này được gọi là Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và đã giúp giảm giá trên thị trường toàn cầu.

Nhưng ông Putin lập luận rằng thỏa thuận không thể cung cấp được hàng hóa cho các quốc gia có nhu cầu cấp thiết nhất.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev nói với Tổng thống Putin rằng sau Hội nghị Thượng đỉnh Nga-châu Phi, Bộ này đã duy trì quan hệ và tăng cường hợp tác với các nước châu Phi.

Kết quả là phía Nga có thể cung cấp lượng lúa mỳ nêu trên cho các nước này khá nhanh chóng.

Ông cũng nói với Tổng thống Putin rằng Nga dự kiến sẽ xuất khẩu tới 70 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2023-2024.

Bộ trưởng cho biết thêm trong niên vụ trước, Nga đã xuất khẩu 66 triệu tấn ngũ cốc với trị giá gần 16,5 tỷ USD.

Niên vụ 2023-2024 của Nga bắt đầu từ ngày 1/7/2023 và kéo dài đến ngày 30/6/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục