Nhập khẩu thịt lợn tại Trung Quốc sẽ vượt mốc 3 triệu tấn

Theo dự báo của Bộ Công thương Trung Quốc, lượng thịt lợn nhập khẩu trong năm 2019 sẽ vượt mốc 3 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi so với mức 1,2 triệu tấn của năm 2018.

Bộ Công thương Trung Quốc dự báo, lượng thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn nhập khẩu của nước này trong năm 2019 sẽ vượt mốc 3 triệu tấn, trong khi tổng lượng thịt nhập khẩu là hơn 6 triệu tấn.

Con số này tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái, khi lượng nhập khẩu thịt lợn trong năm 2018 của Trung Quốc chỉ là 1,2 triệu tấn.

Dự báo của Bộ Công thương Trung Quốc cũng tương đương với dự báo của công ty dịch vụ tài chính Rabobank (Hà Lan). Theo người phát ngôn Bộ Công thương Trung Quốc Cao Phong, để bình ổn giá thịt lợn, Trung Quốc "khuyến khích việc tăng cường nhập khẩu và mở rộng quy mô hoạt động của các doanh nghiệp nhập khẩu".

Hoạt động nhập khẩu thịt của Trung Quốc tăng mạnh do dịch tả lợn châu Phi lan rộng, khiến quy mô đàn lợn bị giảm xuống khoảng một nửa. Giới chức Trung Quốc đang làm mọi cách để kiểm soát giá thịt lợn, trong đó có việc sử dụng đến kho dự trữ thịt quốc gia./.

(Vietnam+)