Nhật Bản: Đà phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại

Nền kinh tế Nhật vẫn đang phục hồi nhưng liên tục có những dấu hiệu về tốc độ đang bị chậm lại do người tiêu dùng hạn chế chi tiêu.
Đà phục kinh tế Nhật Bản đang có dấu hiệu chậm lại khi số liệu thống kê mới nhất cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng và tình trạng giảm phát tiếp tục làm rối loạn nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này.

Chính phủ Nhật Bản cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 11/2009 đã tăng lên 5,2% so với  5,1% trong tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ này tăng trong 4 tháng qua.

Sự suy thoái kinh tế toàn cầu và việc giảm giá tiêu dùng đã đẩy nền kinh tế lớn nhất châu Á này rơi vào tình trạng giảm phát khi giá tiêu dùng chủ chốt giảm 1,7% trong tháng 11/2009 so với cùng kỳ năm ngoái và là tháng giảm liên tục thứ 9, làm gia tăng lo ngại giảm phát có thể gây nguy hiểm cho đà phục hồi đang còn mong manh.

Ông Hiroshi Watanabe, một chuyên gia kinh tế thuộc Viện nghiên cứu Daiwa, cho biết nền kinh tế Nhật Bản vẫn đang phục hồi nhưng liên tục có những dấu hiệu về tốc độ đang bị chậm lại, trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn đang hạn chế chi tiêu vào may mặc và những mặt hàng khác do thu nhập của họ chưa có triển vọng được cải thiện.

Nhà kinh tế trưởng của Barclays Capital, ông Kyohei Morita cho biết tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng hơn 5% trong giai đoạn tháng 4-6/2010 do việc giảm nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực bán lẻ và các lĩnh vực khác.

Việc mở rộng kinh tế và tăng mạnh thuế thuốc lá theo dự kiến có thể đẩy lùi giảm phát, song tình trạng lạm phát sẽ không sớm trở lại.

Phải mất ít nhất 3 năm nữa, giá cả tại Nhật Bản mới gia tăng lên bởi kinh tế nước này phục hồi chưa đủ mạnh để phá vỡ tình trạng lạm phát.

Lần đầu tiên trong 5 quý vừa qua, kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn tháng 4-6 đã tăng lên do xuất khẩu tăng mạnh và các biện pháp kích cầu của chính phủ, tuy nhiên tình trạng giảm phát lâu dài vẫn có thể đe dọa phục hồi./.
Hương Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục