Nhật Bản sản xuất nhiên liệu sinh học từ tảo biển

Các nhà khoa học Nhật Bản tạo ra nhiên liệu sinh học ethanol từ tảo biển bằng một loại men tự nhiên và phương pháp lên men mới.
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tohoku và Công ty Điện lực Tohoku vừa nghiên cứu thành công công nghệ tạo ra nhiên liệu sinh học ethanol từ tảo biển bằng cách sử dụng một loại men tự nhiên đặc biệt và phương pháp lên men mới.

Các nhà khoa học đã trộn tảo biển với các enzim và cho vào hỗn hợp một chất có thể tan thành bột nhão. Sau đó, họ cho thêm men tự nhiên để hỗn hợp này lên men. Hai tuần sau, các nhà khoa học thu được 200ml ethanol từ một kg rong biển.

Giáo sư Minoru Sato, Trường Đại học Tohoku, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ trên sẽ giúp các nhà máy điện ở gần bờ biển loại trừ được các nguy cơ do tảo biển gây ra. Bên cạnh đó, nó giúp giải quyết vấn đề lương thực toàn cầu trong tương lai và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường.

Ethanol là một dạng năng lượng có thể tái sinh được sản xuất chủ yếu thông qua quá trình lên men đường. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người chỉ trích việc sản xuất ethanol, bởi vì phương pháp sản xuất ethanol hiện nay chủ yếu vẫn sử dụng ngũ cốc, trong đó có ngô, và mía. Điều này ảnh hưởng tới tình hình an ninh lương thực của thế giới.

Nhật Bản hiện có trữ lượng tảo biển như tảo bẹ rất lớn. Riêng tại nhà máy nhiệt điện của Công ty Điện lực Tohoku đặt ở thị trấn Shichigahama thuộc tỉnh Miyagi, mỗi năm có khoảng 300 tấn tảo biển trôi vào hệ thống làm mát của nhà máy này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục