Nhật Bản thiếu 1.000 thực tập sinh nước ngoài trong ngành nông nghiệp

Dịch COVID-19 bùng phát, nhiều thực tập sinh không thể đến Nhật Bản. Trong khi đó, các nhà sản xuất nông nghiệp nước này lại đang phụ thuộc vào họ ở công đoạn thu hoạch rau quả.
Nhật Bản thiếu 1.000 thực tập sinh nước ngoài trong ngành nông nghiệp ảnh 1Thực tập sinh Việt Nam tại Công ty Cổ phần Carry System ở tỉnh Ibaraki. (Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Bộ Nông-lâm-ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF), nước này đang thiếu khoảng 1.000 thực tập sinh nước ngoài trong ngành nông nghiệp do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Lý giải về vấn đề này, Liên hiệp Trung ương các hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản (JA-Zenchu) cho biết một số thực tập sinh Trung Quốc đã không thể tới Nhật Bản bởi họ không nhận được sự chấp thuận của chính phủ.

[Việt Nam đứng đầu về số lao động được cấp thị thực tại Nhật Bản]

Theo hãng tin Jiji Press, tại Nhật Bản, nhiều thực tập sinh nước ngoài đang tham gia vào công đoạn thu hoạch rau quả. Các nhà sản xuất nông nghiệp không thể thực hiện công đoạn này nếu thiếu các thực tập sinh đó.

Chính vì vậy, Liên minh các hợp tác xã nông nghiệp Nhật Bản (JA) dự kiến sẽ tuyển thêm lao động làm việc tại các nông trại nhằm hạn chế tác động tiêu cực của tình trạng thiếu hụt lao động tới nguồn cung nông sản.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW), tổng số lao động nước ngoài đang làm việc ở nước này vào cuối tháng 10/2019 là 1.658.804 người, trong đó Trung Quốc có số thực tập sinh tại Nhật Bản đông nhất (418.327 người). Tiếp theo là Việt Nam (401.326 người) và Philippines với 179.685 người.

Trong khi đó, theo Cục Xuất nhập cảnh và Quản lý Cư trú thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản, năm 2019, có 189.000 thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài mới tới nước này làm việc, tăng 26% so với năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.