Trong năm 2024, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã mở rộng một số thị trường đi làm việc ở nước ngoài có mức thu nhập cao, điều kiện làm việc tốt tại Australia và khu vực châu Âu.
Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động sang Nhật Bản khẩn trương nắm tình hình người lao động; thống kê số lượng thực tập sinh, lao động gặp khó khăn cần được hỗ trợ.
Nhiều giáo sư y khoa của Hàn Quốc phản đối việc chính phủ thúc đẩy việc chấp nhận đơn thôi việc của các thực tập sinh đình công và việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y.
Trong những năm qua, Trường Đại học tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đã cử nhiều đợt sinh viên thực tập, giảng viên tới học hỏi và làm việc tại Đà Nẵng, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Lao động Việt Nam đã và đang góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại và trở thành những cầu nối của quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.
Chương trình thực tập sinh được cải cách nhằm mục đích bồi dưỡng kỹ năng cho lao động nước ngoài sử dụng chuyên môn của Nhật Bản, đồng thời đảm bảo nguồn lao động cho các ngành thiếu nhân lực.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp liên lạc ngay với thực tập sinh, người lao động đang làm việc tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất để nắm tình hình.
Bên cạnh việc tiếp tục phát triển các thị xuất khẩu lao động trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, các thị trường tại châu Âu cũng rộng mở với các đề nghị tiếp nhận tuyển lao động Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các cơ quan chức năng của Nhật Bản và Việt Nam sẽ phối hợp tốt với nhau để tạo điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho người lao động Việt Nam.
Trong thời gian gần đây, Nhật Bản luôn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất bởi có điều kiện làm việc, thu nhập hấp dẫn, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam.
Nhật Bản đã cho phép người có mức lương cao nộp đơn xin định cư sau một năm làm việc tại Nhật Bản, cho phép sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ưu tú được lưu trú thêm hai năm để tìm việc làm.
Trở thành một bộ phận dân tộc của Slovakia, cộng đồng người Việt sẽ là cầu nối đóng góp xây dựng quan hệ giữa hai nước bền vững, và sẽ tự hào hơn nữa về những truyền thống của người Việt ở Slovakia.
Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Ngữ đã buông lỏng quản lý để hai bị cáo Tươi, Tài hạch toán sai quy định, không nộp đủ tiền về quỹ của MMS, gây thiệt hại hơn 12,3 tỷ đồng cho Vinalines và MMS.
Trong số hơn 1,82 triệu người nước ngoài đang làm việc tại Nhật Bản, số người có quốc tịch Việt Nam đông nhất với 462.384 người, chiếm 25,4%; tiếp theo là những người có quốc tịch Trung Quốc.
Tiếp theo bài 1 của chùm bài giới thiệu thực trạng của xã hội Nhật Bản và cơ hội cho lao động Việt Nam, bài 2 đề cập tới một số nguyên nhân khiến nghề hộ lý, điều dưỡng tại Nhật Bản khó tuyển nhân sự.
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Nhật Bản xem xét tiếp tục cải tiến, mở rộng các chương trình tiếp nhận thực tập sinh, chương trình lao động kỹ năng đặc định...
Phát biểu tại hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các nghiệp đoàn quan tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thực tập sinh Việt Nam.
Với sự hợp tác của Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang cân nhắc xây dựng hệ thống tuyển dụng mới nhằm loại bỏ các tổ chức trung gian và giảm chi phí ban đầu cho các thực tập sinh.
Trong số 12 ngành nghề được phép tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng đặc định nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản nâng giới hạn tiếp nhận đối với ngành thực phẩm và đồ uống, ngành chế tạo máy và sản xuất khác.