Nhật Bản-Hàn Quốc xúc tiến đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki có kế hoạch tới Seoul vào ngày 29/12 để gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Cho Tae Yong.
Nhật Bản-Hàn Quốc xúc tiến đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Nguồn: asia.nikkei)

Kyodo đưa tin, ngày 27/12, các nguồn thạo tin cho biết Nhật Bản và Hàn Quốc đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng để tổ chức cuộc đàm phán cấp thứ trưởng tại thủ đô Seoul vào tuần tới.

Theo các nguồn tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki có kế hoạch tới Seoul vào ngày 29/12 để gặp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae Yong.

Cuộc gặp sẽ diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye vẫn chưa tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh chính thức kể từ khi 2 nhà lãnh đạo này nhậm chức do các mối quan hệ song phương căng thẳng.

Nhật Bản và Hàn Quốc đã từng tổ chức 5 cuộc đàm phán cấp vụ trưởng để giải quyết những vấn đề như "phụ nữ mua vui" song đã không đạt được đồng thuận, buộc hai bên phải nâng đàm phán lên cấp thứ trưởng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục