Nhật bực vì Hàn không dẫn độ kẻ đốt đền Yasukuni

Nhật Bản đã phản đối Hàn Quốc vì không dẫn độ một đối tượng người Trung Quốc bị cáo buộc phóng hỏa ngôi đền Yasukuni ở Tokyo.

Ngày 4/1, Nhật Bản đã phản đối Hàn Quốc vì nước này không dẫn độ một đối tượng người Trung Quốc bị cáo buộc phóng hỏa ngôi đền thờ chiến tranh Yasukuni ở Tokyo.

Hồi tháng 11/2012, nghi can này mãn hạn tù 10 tháng vì tội tấn công Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc.

 

Trao đổi qua điện thoại với Đại sứ Hàn Quốc tại Nhật Bản Shin Kak-soo, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kawai Chikao cho biết ông lấy làm tiếc khi tòa án Hàn Quốc từ chối yêu cầu dẫn độ.

 

Trong khi đó, theo Đại sứ Hàn Quốc, tòa án ở Seoul phán quyết rằng người Trung Quốc này không coi ngôi đền là địa điểm tôn giáo, mà là biểu tượng chính trị bào chữa cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật Bản.

 

Nghi can người Trung Quốc tên là Lưu Cường, 38 tuổi, được đưa về Thượng Hải ngày 4/1, một ngày sau khi Tòa án Phúc thẩm Seoul ra phán quyết trên.

Lưu Cường đã thụ án tù ở Hàn Quốc vì ném bom xăng vào Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc vào tháng 1/2012. Người này tấn công đền Yasukuni vào tháng 12/2011.

 

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nói rằng quyết định của Hàn Quốc gửi nghi can Trung Quốc về nước là coi thường hiệp ước dẫn độ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ông phản đối mạnh mẽ hành động này. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 4/1 bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Nhật Bản sẽ tôn trọng quyết định của Toà án Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục