Nhật cam kết viện trợ cho 5 nước Đông Nam Á

Nhật Bản cam kết cấp hơn 500 tỷ yên dưới hình thức viện trợ ODA cho 5 nước Đông Nam Á thuộc tiểu vùng sông Mekong trong 3 năm tới.
Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama ngày 6/11 đã cam kết cấp hơn 500 tỷ yên (5,5 tỷ USD) dưới hình thức viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho 5 nước Đông Nam Á thuộc tiểu vùng sông Mekong trong 3 năm tới.

Tại Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ nhất, Thủ tướng Hatoyama cam kết tăng cường sự ủng hộ của Nhật Bản đối với các nước lưu vực sông Mekong giúp ổn định và phát triển khu vực này.

Ông Hatoyama nói: "Tân chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ chủ động đóng góp hơn nữa cho sự ổn định và phát triển ở tiểu vùng sông Mekong thông qua việc tăng cường viện trợ. Nhật Bản sẽ dần đóng vai trò cầu nối đưa đến sự thịnh vượng chung trong tương lai".

Ông cho rằng ổn định và phát triển sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đáp lại lời cam kết của Thủ tướng Hatoyama, lãnh đạo các nước tiểu vùng sông Mekong đã cảm ơn phía Nhật Bản và cho biết quan hệ hợp tác lớn hơn giữa các nước sẽ góp phần xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015.

Bên cạnh cam kết về ODA, Nhật Bản cũng dự kiến mở rộng quy mô viện trợ cho các nước tiểu vùng sông Mekong dưới hình thức tài chính và kỹ thuật theo "Sáng kiến Hatoyama" nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Ngoài ra, Tokyo cũng sẽ tăng cường nỗ lực giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản trong khu vực như mạng lưới giao thông kết nối giữa các cơ sở sản xuất và vùng công nghiệp phân bố trong tiểu vùng sông Mekong.

Các bên tham gia Hội nghị dự kiến sẽ ra tuyên bố chung bao gồm một loạt chủ đề vào ngày 7/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục