Trước đó, tại phiên sơ thẩm, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt ba năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Xem xét các tình tiết về nhân thân, quá trình công tác và việc gia đình bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền phải bồi thường, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có căn cứ để giảm hình phạt cho Nguyễn Đức Chung.
Ngày 29/11/2021, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Sau khi án sơ thẩm tuyên, 11 bị cáo đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.
Theo kháng nghị của VKSND Hà Nội, tại phiên sơ thẩm, TAND tp Hà Nội đã không triệu tập người đại diện Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư, các bị cáo nhằm làm rõ tính chất, mức độ, hành vi vi phạm của các bị cáo.
Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Ngày 18/3, tại cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Phó Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) bị tòa tuyên phạt 5 năm tù vì tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
Trong thời gian từ tháng 7/2019-6/2020, thực hiện đề nghị của bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Phạm Quang Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”.
Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 25/9, 100% đại biểu có mặt đã đồng ý bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Đức Chung để điều tra hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, do liên quan đến 3 vụ án.
Trong vụ án Nhật Cường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố với 3 tội danh với 28 bị can, bắt giam 20 bị can, hiện còn 8 bị can chưa bắt được.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, đơn vị đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết trong năm 2020 các vụ án kinh tế, tham nhũng...
Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chỉ đạo Bộ Công an giải quyết dứt điểm 5 "đại án" kinh tế, trong đó có vụ Nhật Cường.
Ông Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến thời gian giữ chức danh Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Học, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các hành vi phạm tội liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường Mobile.