Nhật ghép phổi thành công từ người hiến tạng sống

Bệnh viện Đại học Okayama, Nhật Bản, thông báo đã tiến hành ca ghép tạng thành công từ thuỳ phổi của một bà mẹ cho con trai 3 tuổi.
Bệnh viện Đại học Okayama, Nhật Bản ngày 1/7 thông báo đã tiến hành ca ghép tạngthành công từ thùy phổi của một bà mẹ cho con trai 3 tuổi.

Đây là ca ghép thùyphổi giữa đầu tiên trên thế giới được thực hiện từ người hiến tạng còn sống.

Bệnh viện này cũng cho biết bé trai mắc chứng suy giảm chức năng phổi là bệnhnhi nhỏ tuổi nhất được ghép phổi ở Nhật Bản.

Bé trai đã có thể tự thở được sau khi tiếp nhận thùy phổi giữa của lá phổibên phải từ mẹ và bệnh viện khẳng định ca phẫu thuật đã “thành công tốt đẹp.”

Phát biểu trước báo giới sau ca phẫu thuật, Phó Giáo sư chuyên khoa hô hấpTakahiro Oto thuộc bệnh viện nhà nước này cho biết: “Phổi được cấy ghép đanghoạt động tốt. Ca phẫu thuật rất khó khăn nhưng tôi đảm bảo rằng các ca cấy ghépthùy phổi giữa trong tương lai cũng sẽ thành công.”

Cấy ghép phổi trên người hiến tặng còn sống thường được tiến hành với thùyphổi dưới có dung tích thở lớn hơn. Tuy nhiên, bé trai đã nhận được thuỳ phổigiữa nhỏ hơn thùy phổi dưới và có kích cỡ vừa.

Theo nguồn tin của bệnh viện này, mẹ của bé đã quyết định hiến một thùy phổivì ít có khả năng tìm được đối tượng hiến phổi nhỏ tuổi cho con bà. Trước đây,bé trai đã từng được cấy ghép tủy xương do mắc bệnh máu trắng khoảng 2 năm trướcnhưng sau đó cơ thể bé có dấu hiệu đào thải sau cấy ghép.

Phó Giáo sư Oto cho biết việc cấy ghép thùy phổi giữa sẽ mở đường cho việccứu sống nhiều em nhỏ không có khả năng tiến hành cấy ghép phổi trong tươnglai./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.