Nhật thông qua dự thảo ngân sách 96.000 tỷ yen

Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2012, có giá trị lên tới 96.000 tỷ yen, trong đó 49% ngân sách sẽ lấy từ trái phiếu.
Nội các Nhật Bản vừa thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2012, có giá trị lêntới 96.000 tỷ yen (tương đương 1.230 tỷ USD), trong đó 49% ngân sách mới sẽ đượclấy từ nguồn tiền trái phiếu, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, Chính phủ Nhật Bản sẽ phát hành khối lượng trái phiếu mới trị giá44.200 tỷ yen trong tài khóa bắt đầu từ tháng 4/2012.

Dự thảo ngân sách mới cũng dự báo một thời kỳ khó khăn về tài chính đối vớiNhật Bản, khi thu ngân sách từ thuế chỉ đạt trên 42.300 tỷ yen. Trong khi đó,phí tổn vay mượn ước tính là gần 22.000 tỷ yen, tương đương 1/4 tổng ngân sáchtài khóa mới.

Trên thực tế, gói dự thảo ngân sách ban đầu của Nhật Bản chỉ có giá trị90.000 tỷ yen, giảm 2,2% so với tài khóa 2011, song nếu tính cả một số kế hoạchquan trọng như tái thiết khu vực chịu tác động từ thảm họa kép động đất-sóngthần hồi tháng 3/2011 trị giá 3.700 tỷ yen và 2.600 tỷ yen để duy trì trợ cấplương hưu, thì con số cuối cùng lên tới 96.000 tỷ yen, chất cao thêm "núi" nợcông hiện đã gần gấp đôi Tổng sản lượng quốc nội (GDP) của nước này và biến NhậtBản thành quốc gia ghi nhận mức nợ công lớn nhất trong số các nước công nghiệpphát triển.

Bộ trưởng Tài chính Jun Azumi cho biết cả ngân sách dự thảo và kế hoạch vaymượn đều đã "chạm ngưỡng" giới hạn, đồng thời thừa nhận Nhật Bản cần tiến hànhcải cách triệt để vấn đề thuế và ngân sách để duy trì các dịch vụ công cộng vàkhôi phục lòng tin của cộng đồng quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng thuế tiêu dùng để đáp ứng quỹ lươnghưu đang ngày càng tăng do tỷ lệ người lao động giảm./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục