Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến cuối tháng 1/2025, nhiều khu vực ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang... có nguy cơ bị ngập.
Ước tính với giá bán 8.000 đồng/kg, vụ lúa Đông Xuân 2023-2024, các hộ dân ở khu vực lúa chết do nhiễm mặn "bí ẩn" ở Hậu Giang thiệt hại gần 44 triệu đồng.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh cần đánh giá tác động môi trường, tốt nhất là sử dụng ở khu vực đã nhiễm mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có kết luận về nguồn gây nhiễm mặn phần diện tích lúa ở huyện Vị Thủy nằm ven dự án thành phần Hậu Giang-Cà Mau (thuộc công trình Cao tốc Bắc-Nam, đoạn Cần Thơ-Cà Mau).
Nông dân huyện Tân Phú Đông đã chuyển trên 2.300ha đất trồng lúa bị nhiễm mặn sang trồng chuyên canh sả, thu hoạch trên 13.000 tấn sả thương phẩm trong nửa đầu năm, thu lợi nhuận cao.
Tiến sỹ Kim Anh cùng các cộng sự nhận được giải thưởng uy tín của Tạp chí PEPS với bài báo đánh giá về tình hình nhiễm mặn ở khu vực sông Mekong, Việt Nam, lấy khu vực thử nghiệm là tỉnh Trà Vinh.
Mô hình “Làng thông minh” có các sản phẩm đã triển khai thành công tại QTSC như hệ thống thủy canh tự động, nhà xanh nhiệt đới tự động, máy theo dõi tưới tiêu tự động, nhà kính nấm tự động...
Do tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và hiện tượng El Nino, hạn hán kéo dài, đến thời điểm này trên địa bàn huyện Phú Quý vẫn chưa có mưa, hơn 1.000 hộ dân không có nước sạch sinh hoạt.
Toàn tỉnh Quảng Nam đã gieo trồng xong gần 42.000ha lúa, 3.000ha ngô, 7.300ha lạc, 1.100ha khoai lang, 4.200ha sắn… Tất cả đều đăng trong quá trình phát triển tốt.
Tổng Giám đốc Dawaco Hồ Hương cho biết nhìn chung, độ mặn trên sông Cầu Đỏ đang giảm, khi đó, công ty sẽ có nguồn nước thô đủ để xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ người dân thành phố Đà Nẵng.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận cho biết đã có báo cáo kết quả về nguyên nhân khiến đất bị ngập úng, nhiễm mặn... ở khu vực gần bãi chứa tro xỉ than của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân.
Bên cạnh việc quy hoạch lại diện tích nông nghiệp, các tổ chức khoa học cần nghiên cứu ra cây trồng, vật nuôi có khả năng chịu mặn, cho năng suất và chất lượng cao cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hiện có 9/11 xã, thị trấn của huyện đã bị nhiễm mặn, có nơi độ mặn đo được 5,2‰.
Hiện một số đập nước chính ở Thái Lan đã ngừng xả nước phục vụ tưới cho cây nông nghiệp mà chỉ ưu tiên cho sinh hoạt của người dân và đảm bảo cân bằng sinh thái.
Liên kết, lồng ghép là một trong những giải pháp có tầm nhìn dài hạn giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển an toàn, trù phú và bền vững trước tác động xấu của thiên tai.