Nhiều công ty Hàn Quốc muốn kiểm tra tài sản tại KCN Kaesong

Nhiều công ty Hàn Quốc bị đóng cửa nhà máy ở khu công nghiệp chung Kaesong muốn tới đó để kiểm tra xem các cơ sở sản xuất này có bị vận hành mà không có sự chấp thuận của họ hay không.
Nhiều công ty Hàn Quốc muốn kiểm tra tài sản tại KCN Kaesong ảnh 1Toàn cảnh khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/10, nhiều công ty Hàn Quốc trước đây bị buộc phải đóng cửa nhà máy ở khu công nghiệp chung với Triều Tiên tại thành phố Kaesong nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên đã tuyên bố muốn tới đó để kiểm tra xem các cơ sở sản xuất này có bị vận hành mà không có sự chấp thuận của họ hay không.

Chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp chung Kaesong, ông Shin Han-yong, nhấn mạnh các tài sản được đầu tư tại Khu Công nghiệp Kaesong thuộc quyền sở hữu của các doanh nghiệp nên Triều Tiên cần phải dừng ngay việc sử dụng chúng mà không được họ đồng ý.

Ông nói: "Chính phủ Hàn Quốc và Triều Tiên cần cho phép các công ty chúng tôi tới khu này để kiểm tra xem các nhà máy có bị vận hành trái phép hay không, cũng như tạo điều kiện để chúng tôi quản lý và bảo vệ các thiết bị của mình.”

[Công nhân Triều Tiên trở lại làm việc tại Khu Công nghiệp Kaesong]

Hồi tuần trước, báo chí Triều Tiên đưa tin nước này đã cho hoạt động lại khu công nghiệp chung nói trên, vốn đã bị đóng cửa vào tháng 2/2016 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và phóng tên lửa.

Mặc dù người ta nhận thấy có sự di chuyển của xe buýt và đèn đường bật sáng tại khu này, nhưng Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/10 tuyên bố không có dấu hiệu cho thấy khu vực nhà máy đang được vận hành thực sự.

Trong một tuyên bố riêng rẽ gửi tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, các doanh nhân này cũng kêu gọi chính phủ nỗ lực giúp khu công nghiệp trên trở lại hoạt động bình thường.

Ông Shin cho biết: “Khởi động lại hoạt động của các nhà máy vẫn luôn là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, nhưng chúng tôi mới chỉ đề nghị được bồi thường về thiệt hại tài chính sau khi tính đến thế khó của chính phủ. Chúng tôi hy vọng chính phủ mới sẽ giúp đỡ các công ty nối lại hoạt động tại đây và đóng một vai trò dẫn dắt trong sự hợp tác liên Triều”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục