Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo quê hương

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãnh ảnh được tổ chức ở nhiều địa phương.
Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo quê hương ảnh 1Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật “Biển, đảo-Trái tim Việt Nam” năm 2017. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), tối 19/12, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Biển, đảo-Trái tim Việt Nam” năm 2017, tại Hà Nội.

Đây là hoạt động tri ân đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam và những người dân sinh sống, lao động, sản xuất trên các vùng biển, đảo đã gian khổ chịu đựng, vượt qua khó khăn, thử thách, hy sinh quên mình, kiên trì và quyết tâm bám biển, giữ đảo, vì sự toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc, sự phát triển phồn vinh của đất nước, sự trường tồn của dân tộc.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thông tin tuyên truyền về biển đảo, đưa thông tin trực tiếp đến cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài và bạn bè khắp nơi trên thế giới.

Các hoạt động thông tin tuyên truyền đã có tác dụng giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chương trình nghệ thuật “Biển, đảo-Trái tim Việt Nam”được kết cấu theo ba chương: Ngược dòng thời gian; Tổ quốc nhìn từ biển và Biển, đảo-Trái tim Việt Nam.

Khán giả đã hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ và hy sinh của người dân nơi biển đảo và các chiến sỹ thông qua các phóng sự về hải đội Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn; về Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Khán giả cũng được thưởng thức nhiều ca khúc hay về biển, đảo; những tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước chứng kiến những nỗ lực trong lao động, sản xuất, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của người dân vùng biển, đảo.

Tối 19/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi khúc quân hành.”

Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017); 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017); 45 năm chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017); 50 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Chương trình “Vang mãi khúc quân hành” có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Nhà hát Kịch nói Quân đội, Nhà hát Chèo Quân đội, trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Đoàn nghi lễ Quân đội, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội.

Đây là dịp để các nghệ sỹ Quân đội gặp mặt, biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật đi cùng năm tháng, từng đoạt giải cao tại các liên hoan quốc tế, hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc, toàn quân; tiếp tục khẳng định giá trị văn hóa, tư tưởng của thời đại Hồ Chí Minh, là bản hùng ca bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo quê hương ảnh 2Chương trình văn nghệ chào mừng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 19/12, Tỉnh ủy Hưng Yên phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển đảo giai đoạn 2015-2017, triển khai chương trình tuyên truyền giai đoạn 2018-2020 của Cụm thi đua tuyên truyền biển đảo số 5 Binh chủng Hải Quân.

Tham dự có các tỉnh trong cụm gồm Hưng Yên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Với phương châm "Đa dạng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tăng cường lực lượng, mở rộng đối tượng tuyên truyền," Cụm thi đua tuyên truyền biển đảo số 5 và các địa phương đã tích cực chủ động phối hợp triển khai toàn diện công tác tuyên truyền biển đảo cả về chiều rộng và bề sâu, đạt chất lượng hiệu quả, thiết thực.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Mặt khác, Cụm thi đua thể hiện rõ vị trí tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu bật những cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

[Triển lãm “Bản hùng ca Điện Biên Phủ trên không” tại Hà Nội]

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, cấp uỷ chính quyền và nhân dân các địa phương đã ủng hộ vật chất, kinh phí góp phần nâng cao đời sống cán bộ chiến sỹ, nhất là đơn vị đóng quân tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; thực hiện tốt công tác dân vận và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm tặng quà các đối tượng chính sách.

Thời gian tới, Cụm thi đua tuyên truyền biển đảo số 5 và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết Trung ương Đảng về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;" đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam" của Chính phủ; đẩy mạnh phong trào "Vì biển đảo quê hương," "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước."

Cụm tập trung nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời tình hình trên biển, định hướng tốt tư tưởng và dư luận trong nhân dân; góp tiếng nói mạnh mẽ trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Cụm thi đua tuyên truyền biển đảo số 5 Quân chủng Hải Quân đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2018-2020; trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2015-2017; trao quà tặng 10 gia đình chính sách ở tỉnh Hưng Yên.

Tối 19/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh, sách, tư liệu “73 năm-Quân đội Nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” và Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không-Bản hùng ca bất tử.”

Đây là một trong nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 28 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12/1972-12/2017).

Với hơn 200 ảnh, tư liệu, hiện vật và trên 400 cuốn sách, triển lãm “73 năm-Quân đội Nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử vĩ đại của dân tộc.

Các tài liệu đã khái quát ý nghĩa và tầm vóc lớn lao của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống đế quốc Mỹ cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước.

Triển lãm “Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không-Bản hùng ca bất tử,” trưng bày trên 100 hình ảnh, tư liệu và hiện vật thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội cuối tháng 12 năm 1972; những thành tựu của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng trong chiến dịch “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không.”

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 25/12 tới.

Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 19/12, tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội cao cấp đã nghỉ công tác.

Nhiều địa phương tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo quê hương ảnh 3Cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá cao những đóng góp, xây dựng của lực lượng quân đội trong quá trình phát triển của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt lực lượng vũ trang tỉnh luôn sát cánh cùng nhân dân tổ chức phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ; đề nghị lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị tăng cường các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng địa phương phát triển, vững mạnh.

Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu đối với Tỉnh ủy, Ủy ban ​Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập, tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn; công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên giáo dục quốc phòng an ninh được tăng cường theo đúng luật và Pháp lệnh; công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hoàn thành 100%…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục