Nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn chọn Malaysia

Nhiều nhà đầu tư muốn chọn Malaysia không chỉ bởi luật pháp và bầu không khí kinh doanh thuận lợi, mà còn do tỷ lệ tội phạm thấp.
Các nhà kinh tế quốc tế nhận định rằng Malaysia vẫn là một địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt nơi đây được coi là cửa ngõ không chỉ để thâm nhập khu vực ASEAN mà còn là cửa ngõ để vào châu Á nói chung.

Mặc dù Trung Quốc, Ấn Độ và các nước châu Á khác đang đặt ra nhiều thách thức, song các lãnh đạo đầy năng lực và chính quyền Malaysia đã có nhiều biện pháp hữu hiệu làm giảm bớt tác động của cuộc suy thoái tài chính, do vậy nước này đã có thể nhanh chóng hồi phục sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Là một nền kinh tế mở cửa, Malaysia luôn tiếp nhận những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục phát triển.

Ông Bernhard Schutte, Chủ tịch kiêm Giám đốc hành chính EBM Asia, một công ty điều hành quốc tế chuyên thương lượng các hợp đồng của chính phủ cho các công ty của Mỹ và châu Âu muốn thâm nhập khu vực châu Á-Thái Bình Dương khẳng định rằng, hiện có rất nhiều cơ hội làm ăn tại Malaysia và thế giới có thể thực sự học hỏi được từ nước này.

Sở dĩ nhiều nhà đầu tư muốn chọn Malaysia vì họ nhận thấy rằng đây là một nơi quy tụ đông đúc các tôn giáo và chủng tộc như người Hồi giáo Mãlai, người Ấn Độ, người Hoa và nhiều các nhóm sắc tộc khác nhưng người dân lại chung sống rất hòa bình và hòa hợp.

Thêm vào đó, luật pháp và bầu không khí kinh doanh lại rất thuận lợi, đồng thời Malaysia còn là một nơi an toàn và có tỷ lệ tội phạm thấp.

Một điểm hấp dẫn nữa đối với các nhà đầu tư là Malaysia luôn mở cửa cho những người nước ngoài vào làm ăn và họ có thể mua bất động sản mang tên mình, điều không thể có được ở hầu hết các nước Đông Nam Á.

Các nhà đầu tư đều thừa nhận Cơ quan xúc tiến đầu tư Malaysia (MIDA) rất chuyên nghiệp trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư muốn tìm hiểu cơ hội làm ăn cũng như muốn thành lập công ty hay mở cửa hàng tại Malaysia.

Ngoài ra, Malaysia còn có mối quan hệ tốt với tất cả các nước trên thế giới và không hề thù địch với bất cứ nước láng giềng nào.

Công ty TNT Express Worldwide, một chi nhánh của Tập đoàn hậu cần TNT NV có trụ sở tại Hà Lan, hiện rất lạc quan với công việc kinh doanh của họ tại Malaysia và khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Giám đốc điều hành Gerry Power cho biết mặc dù kinh tế suy thoái trong năm ngoái nhưng doanh thu của TNT Malaysia vẫn tăng trưởng 19% và trong năm nay có thể sẽ vượt qua con số này nhờ các kế hoạch mở rộng kinh doanh, dịch vụ được tăng cường.

Trong năm nay, đã có bốn công ty của Trung Quốc niêm yết trên thị trường chứng khoán Malaysia và trước cuối năm nay sẽ có thêm hai công ty nữa lên sàn.

Tất cả những điều này chứng tỏ mức độ tin cậy của các nhà đầu tư vào nền kinh tế Malaysia ngày một gia tăng./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục