Thời gian qua, các tay súng không rõ danh tính đã gây ra một loạt vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia, lực lượng an ninh và những mục tiêu của chính phủ ở miền Đông Nam Nigeria.
Chính quyền Thái Lan đã đề xuất ngừng bạo lực trong 108 ngày, kéo dài từ ngày 15/8-30/11 và được gọi là Sáng kiến Hòa bình mùa chay Phật giáo vì mùa chay chiếm phần lớn thời gian của giai đoạn này.
Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng lựu đạn và chất nổ tấn công vào 3 căn cứ quân sự vào thời điểm binh lính đang ngủ khiến ít nhất 1 binh lính thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
Các đối tượng này bị cáo buộc lên kế hoạch "hành động vũ trang nhằm gây tổn hại an ninh quốc gia, với sự đồng lõa của các đảng trong nước ủng hộ chủ nghĩa ly khai."
Truyền thông khu vực này ngày 6/5 dẫn thông báo của Bộ Tình báo Iran cho hay các lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa 2 nhóm khủng bố, đồng thời bắt giữ ít nhất 16 phần tử ly khai.
Ngoại trưởng Pakistan nêu rõ nước này có bằng chứng chứng tỏ một nhóm tay súng thực hiện vụ tấn công trên “có trại huấn luyện và hậu cần ở các khu vực Iran giáp giới với Pakistan."
Lãnh đạo nhóm nghị sỹ đảng Saenuri cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc, nghị sỹ Chung Woo-taik cho rằng ít khả năng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ gia nhập phe đối lập khi trở về Hàn Quốc.
Đoàn xe an ninh Thái Lan khi đi qua quận Chanae, tỉnh Narathiwat đã cán phải một quả bom được kích hoạt từ xa khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ và 5 người thương vong.
Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Ấn Độ Inderjit Singh hôm 11/12 cho biết có ít nhất 300 kẻ khủng bố xâm nhập vào Ấn Độ từ khu vực Jammu-Kashmir kể từ năm 2012 đến nay.
Cố vấn hàng đầu của lãnh tụ tối cao Iran cho rằng các điệp viên của 17 cơ quan tình báo nước ngoài đã tìm cách gây bất ổn ở tỉnh Khuzestan, miền Tây Nam nước này.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết Đội điều tra quốc tế đã quyết định chuyển hộp đen của chuyến bay MH17 cho Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh để khai thác và phân tích dữ liệu.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố “trong những giờ tới,” Nga cần phải phối hợp hỗ trợ giải giáp vũ khí đối với các nhóm ly khai tại khu vực miền Đông Ukraine.