Colombia: Tấn công vào 3 căn cứ quân sự làm nhiều binh sỹ thương vong

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng lựu đạn và chất nổ tấn công vào 3 căn cứ quân sự vào thời điểm binh lính đang ngủ khiến ít nhất 1 binh lính thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
Colombia: Tấn công vào 3 căn cứ quân sự làm nhiều binh sỹ thương vong ảnh 1Binh sỹ Colombia gác gần đường băng sân bay. (Ảnh: AP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Colombia ngày 27/1 cho biết các nhóm vũ trang chưa rõ danh tính đã thực hiện 3 vụ tấn công bằng chất nổ vào các căn cứ quân sự của nước này rạng sáng cùng ngày, khiến ít nhất 1 binh lính thiệt mạng và 21 người khác bị thương.

Thông báo chính thức nêu rõ các nhóm vũ trang đã tấn công đồng thời vào các căn cứ quân sự Chiriguana, Aguachica và Ocaña.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã sử dụng lựu đạn và chất nổ tấn công vào các cơ sở trên vào thời điểm binh lính đóng quân đang ngủ.

Tuy nhiên, các đối tượng không xâm nhập được vào bên trong mà chỉ có thể tấn công vào các trạm gác bên ngoài.

[Colombia: Rơi trực thăng quân sự khiến ít nhất 9 người thiệt mạng]

Quân đội Colombia nghi ngờ các tay súng thuộc nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) là thủ phạm tiến hành các vụ tấn công trên.

Ngoài ra cũng không loại trừ sự dính líu của nhóm ly khai từ tổ chức Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) hoặc nhóm buôn lậu ma túy khét tiếng Clan del Golfo.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra về vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Dự luật về tẩy chay Israel gây tranh cãi tại Mỹ

Với 237 phiếu thuận và 169 phiếu chống, dự luật mang tên “Đạo luật Bảo vệ Tự do Kinh tế và Học thuật” nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sỹ Cộng hòa và một bộ phận nghị sỹ Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Lục quân

Tân Bộ trưởng Lục quân sẽ lãnh đạo lực lượng tác chiến lớn nhất của Mỹ trong bối cảnh nước này vẫn tham gia cuộc xung đột với Iran và một lực lượng đáng kể của Lục quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông.