Trong phiên giao dịch ngoài giờ, giá dầu giảm mạnh trong suốt cuộc họp báo của Tổng thống Trump chiều 2/4, khi ông công bố mức thuế với các đối tác thương mại, trong đó có EU, Trung Quốc, Hàn Quốc.
Giá dầu vào cuối năm 2026 được dự báo sẽ giảm xuống còn 60 USD/thùng, thấp hơn khoảng 20% từ mức giá hiện tại và khoảng 25% từ mức giá trung bình 80 USD/thùng của năm 2024.
Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, cho hay nước này sẽ cắt giảm sản lượng tự nguyện thêm một triệu thùng/ngày vào tháng 7/2023, và động thái này có thể được gia hạn nếu cần.
Giới phân tích dự đoán sự khởi sắc của giá dầu nhờ lực đẩy từ thỏa thuận nâng trần nợ công chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trong bối cảnh Fed có khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng Sáu.
BoA dự báo năm 2023, giá dầu có thể biến động đặc biệt mạnh, trạng thái cân bằng không ổn định sẽ được thiết lập trên thị trường, điều mà bất kỳ người chơi lớn nào cũng có thể dễ dàng phá vỡ.
Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia khẳng định động thái mới nhất của OPEC+ cho thấy liên minh này rất chu đáo, quan tâm và chủ động trong việc hỗ trợ thị trường ổn định, vì lợi ích của ngành dầu mỏ.
Giá dầu chịu áp lực khi Trung Quốc, vốn là nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, công bố số liệu cho thấy lượng dầu nhập khẩu của nước này trong tháng 9 giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 98 xu Mỹ (1,4%) lên 72,05 USD/thùng vào lúc 12 giờ 42 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) kỳ hạn tăng 93 xu Mỹ (1,4%) lên 68,35 USD/thùng.
Giá dầu Brent Biển Bắc và giá dầu ngọt nhẹ WTI đều ghi nhận mức giảm 0,3% trong phiên cuối tuần. Giá dầu và các tài sản rủi ro khác đã đồng loạt giảm vào đầu tuần này, do lo ngại về dịch COVID-19.
Quan chức chi nhánh ngân hàng Mizuho tại New York Bob Yawger cho biết, nhập khẩu dầu của Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 5 tháng - thông tin “ngầm” khẳng định sự suy yếu ở thị trường châu Á.
Giá dầu Brent Biển Bắc giảm 43 xu Mỹ (0,6%) xuống 66,34 USD/thùng sau khi tăng 6% trong tuần trước; giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 42 xu Mỹ 0,7% xuống 62,71 USD/thùng sau khi tăng 6,4% trong tuần trước.
OPEC+ cho rằng quá trình tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 được triển khai trên toàn thế giới sẽ là nhân tố tích cực trong năm nay, thúc đẩy kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu mỏ.
Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Saudi Aramco dự báo đến cuối năm nay, nhu cầu dầu mỏ trên thế giới ước sẽ về mức tương đương những năm 1990.
Việc các nước bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội và mở cửa lại nền kinh tế đã mang lại hy vọng về nhu cầu dầu thô tăng khiến giá dầu từng bước được phục hồi.
Giá dầu tại Mỹ dẫn đầu sự sụt giảm trong các hợp đồng kỳ hạn với mức giảm hơn 4 USD/thùng do lo ngại các kho dự trữ tại thành phố Cushing, bang Oklahoma có thể sớm đạt sức chứa tối đa.
Nhà phân tích về năng lượng tại Commerzbank Research, Eugen Weinberg, cho rằng giá dầu đang có động lực đi lên khi sự lạc quan về kinh tế kết hợp với sự gia tăng nhu cầu của nhà đầu tư.