Ngựa từng nhỏ như mèo

Những con ngựa từng có kích thước nhỏ bằng mèo

Một nhóm các nhà khoa học Mỹ khẳng định, cách đây khoảng 54 triệu năm về trước những chú ngựa chỉ có kích thước nhỏ bằng con mèo.
Ngày 26/2, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đến từ Đại học Tổng hợp Michigan do ông Philip Gingerich, Giám đốc bảo tàng cổ sinh vật học đẫn đầu, khẳng định rằng khoảng 54 triệu năm về trước những chú ngựa chỉ có kích thước nhỏ bằng con mèo.

Các chuyên viên nghiên cứu đã tiến hành phân tích những di cốt hóa thạch cổ của ngựa, có niên đại từ Tiền Eocen, khoảng 54 triệu năm trước. Khi đó, khí hậu trên hành tinh ghi nhận sự nóng lên rõ rệt, nên trọng lượng của một ngựa chỉ nặng khoảng 4kg.

Những chú ngựa này thuộc chi Hyracotherium (trước đây gọi là Eohippus), hai chân trước có 4 ngón và 3 ngón ở các chân sau. Nó là động vật gặm cỏ, các loại thực vật tương đối mềm và đã thích nghi với việc chạy. Loài động vật này có bộ não khá phức tạp và điều đó cho thấy rằng nó là động vật thông minh và luôn cảnh giác.

Nghiên cứu của các nhà kha học cũng cho thấy chính sự thay đổi nhiệt độ môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến kích thước và sự tiến hóa của ngựa.

Thời tiết lạnh giá kéo dài sau đó khiến giống vật này tăng lên đến kích thước như hiện tại, đồng thời giảm số lượng ngón chân và phát triển bộ răng thích hợp hơn với việc nghiền nhỏ cỏ và các thức ăn từ thực vật cứng hơn.

Ngựa là loài động vật có loa tai (tai) rất linh động, cho phép chúng dễ dàng định vị nguồn phát ra âm thanh. Chúng có thị giác hai màu. Các mắt của chúng nằm xa về phía sau của đầu, cho phép chúng có góc nhìn lớn, mà không đánh mất hoàn toàn tầm nhìn hai mắt.

Động vật họ Ngựa cũng có giác quan Jacobson (giác quan thứ sáu), cho phép các con đực có thể sử dụng phản ứng 'uốn môi trên' để đánh giá tình trạng kích dục của các bạn tình tiềm năng./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục